HĐBA LHQ nhóm họp về tình hình Syria

Chiều 27/2 giờ New York (sáng 28/2 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình bất ổn và khủng hoảng nhân đạo tại Syria.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Đặc phái viên LHQ về Syria Geir Pedersen cho biết hệ lụy từ cuộc xung đột Trung Đông và bất ổn kéo dài ở Syria đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nước này. Ông cho biết tình hình tại Syria đang ngày càng xấu đi trên hầu hết các lĩnh vực và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. 

Quan chức LHQ cho biết thêm giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy, trong khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng gia tăng số vụ tấn công cả về quy mô và mức độ ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực miền Trung và Đông Bắc Syria. Theo ông Pedersen, Israel được cho là đã tiến hành nhiều cuộc không kích trong tháng này tại Syria, nhằm vào cả các mục tiêu dân cư ở Homs and Damascus khiến nhiều dân thường thương vong. Mỹ cũng mở các cuộc không kích trả đũa nhằm vào hàng chục mục tiêu liên quan Iran ở Syria sau khi căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan bị tấn công.

Đặc phái viên LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức trên toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung cũng như ở Syria nói riêng, hối thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Pedersen cũng báo cáo cập nhật các nỗ lực triệu tập Ủy ban Hiến pháp Syria với sự tham dự của các đại diện từ Damascus và phe đối lập. Cuộc gặp gần đây nhất của ủy ban này diễn ra vào tháng 6/2022.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Martin Griffiths nhấn mạnh Syria đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhất là sau vụ động đất hồi năm ngoái tại quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan chức này, khoảng 16,7 triệu người tại Syria, tức là gần 3/4 dân số nước này, đang cần cứu trợ nhân đạo. Đây là số liệu cao nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ tại quốc gia Trung Đông này 13 năm trước.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.