HĐBA LHQ thảo luận về tình hình an ninh tại CH Trung Phi

Ngày 21/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình an ninh ở Cộng hòa (CH) Trung Phi.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc MINUSCA gác tại điểm kiểm soát trên tuyến đường nối Bangui và Damara, CH Trung Phi, ngày 23/1/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ kiêm Trưởng Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) Valentine Rugwabiza đã báo cáo những diễn biến mới nhất kể từ giữa tháng 10/2023.

Bà Rugwabiza bày tỏ quan ngại trước vụ tấn công nhằm vào đội tuần tra của MINUSCA ngày 15/1 sau khi lực lượng này thực hiện nhiệm vụ hộ thống một đoàn xe nhân đạo tới Nzakoundou, một điểm nóng an ninh tại quốc gia châu Phi này. Bà Rugwabiza hoan nghênh việc Chính phủ CH Trung Phi thông qua Chính sách quốc gia 10 năm về quản lý biên giới nhằm ngăn chặn các nguồn vũ khí tuồn vào nước này, trong đó kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường hợp tác biên giới.

Đặc phái viên Rugwabiza cũng kêu gọi HĐBA ủng hộ “một phản ứng khẩn cấp, cương quyết và thật sự toàn diện trước các mối đe dọa mà cả dân thường và lực lượng gìn giữ hòa bình đang phải đối mặt”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng vũ khí sát thương xuất hiện tràn lan sang các khu vực khác ở nước này.

Tại cuộc họp, đại diện của CH Trung Phi nói rằng để củng cố nền hòa bình và an ninh ở nước này, "trước tiên và trên hết là phải giải quyết những thách thức an ninh do các nhóm khủng bố tạo ra", chẳng hạn như việc sử dụng mìn cá nhân và máy bay không người lái. Theo quan chức CH Trung Phi, tình hình an ninh đất nước đang được cải thiện, số người rơi vào tình cảnh nhân đạo thảm khốc ngày càng giảm và một số chương trình phát triển đang được triển khai. Kết quả đó là “một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm” đối với chiến lược của MINUSCA nhằm khôi phục quyền lực nhà nước tại quốc gia châu Phi này.

Nội chiến đã tàn phá CH Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, kể từ khi liên minh vũ trang do người Hồi giáo đứng đầu có tên là Seleka lật đổ chính quyền Tổng thống Francois Bozize vào năm 2013. Sau khi Seleka giải thể, 3R là một trong những nhóm vũ trang và băng nhóm tội phạm mạnh nhất hiện nay. Năm 2014, LHQ quyết định thành lập phái bộ MINUSCA nhằm hỗ trợ CH Trung Phi bảo vệ dân thường, thúc đẩy tiến trình hòa bình và triển khai thoả thuận hoà bình và hoà giải ký năm 2019 giữa chính phủ nước này với 14 nhóm vũ trang. Ngày 16/11/2023, HĐBA đã gia hạn sứ mệnh MINUSCA thêm 1 năm.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.