HĐBA LHQ thảo luận về an ninh lương thực và bất ổn khí hậu

Ngày 13/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và các yếu tố gây ra nạn đói tại nhiều nơi trên thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (giữa) phát biểu tại phiên thảo luận về an ninh lương thực và bất ổn khí hậu của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ ngày 13/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đại diện gần 90 quốc gia thành viên LHQ đã tham gia thảo luận theo đề xuất của Guyana - nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 2. Phát biểu tại cuộc thảo luận, Tổng thư ký LHQ António Guterres đánh giá chiến tranh và bất ổn khí hậu nằm trong số những nguyên nhân chính khiến nạn đói gia tăng. Ông Guterres khẳng định bất ổn khí hậu, khủng hoảng lương thực đang thật sự nghiêm trọng và trở thành mối đe dọa chính đối với hòa bình và an ninh thế giới. Người đứng đầu LHQ kêu gọi HĐBA và cộng đồng quốc tế hành động ngay để ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo LHQ, thảm họa khí hậu đang khiến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn tại nhiều nơi trên thế giới và trong số14 quốc gia có nguy cơ cao nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu thì 13 nước đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo và an ninh lương thực.    

Phát biểu tại cuộc họp, Thư ký Điều hành Hội nghị khung của LHQ về Biến đổi khí hậu Simon Stiell cho rằng HĐBA nên yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật thường kỳ về các mối đe dọa an ninh khí hậu, và mọi quốc gia thành viên cần phải thực hiện kế hoạch hành động khí hậu quốc gia để bảo vệ người dân, sinh kế và môi trường tự nhiên. Cũng theo ông Stiell, các nước cần có nguồn tài chính để thích ứng, nhất là các nước đang phát triển vốn dễ bị tổn thương trước những biến cố về khí hậu. Số tiền này khoảng 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm để các nước xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Trong khi đó, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) Beth Bechdol cho biết hiện đang có khoảng 258 triệu người tại 58 quốc gia phải đối mặt với tình hình mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 70% là vì bất ổn khí hậu và xung đột.

Tổng thư ký LHQ Guterres kết luận các nước cần phải khẩn trương hành động, tạo điều kiện để giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình, trong phạm vi quốc gia cũng như giữa các nước, đồng thời đầu tư nhiều hơn để tạo ra các hệ thống lương thực lành mạnh, công bằng và bền vững theo hướng "nuôi dưỡng mà không hủy hoại hành tinh".

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.