HĐBA LHQ lên án vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ

Ngày 25/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ra tuyên bố chính thức lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại khu vực Jammu và Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm và hợp tác quốc tế để đưa thủ phạm ra trước công lý.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển du khách bị thương sau vụ tấn công khủng bố tới bệnh viện tại Anantnag, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 22/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, HĐBA đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cùng Chính phủ Ấn Độ và Nepal, tái khẳng định rằng "khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế". HĐBA cũng nhấn mạnh tới việc truy cứu trách nhiệm và đưa ra công lý những kẻ thực hiện, tổ chức, tài trợ và bảo trợ cho hành động khủng bố, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tích cực hợp tác với cơ quan chức năng liên quan trong vấn đề này.

Tuyên bố cũng cho rằng các quốc gia cần "sử dụng mọi biện pháp" để chống lại các mối đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế do các hành động khủng bố gây ra, theo đúng Hiến chương LHQ và các nghĩa vụ khác theo luật pháp quốc tế.

Vào ngày 22/4 vừa qua, vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ngày 24/4, cảnh sát khu vực Kashmir đã công bố 3 phần tử khủng bố nghi có liên quan đến vụ tấn công, trong đó 2 đối tượng là công dân Pakistan, song không cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng về mối liên quan. Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ việc này song phía Pakistan đã lên tiếng bác bỏ.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cộng đồng tình báo Ấn Độ đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công khủng bố ở khu vực Jammu và Kashmir nhằm vào người dân, du khách, lực lượng cảnh sát và nhân viên đường sắt.

Kênh truyền hình News18 của Ấn Độ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Tình báo liên ngành của Pakistan và các tổ chức khủng bố được cho là có liên quan tới cơ quan này đang lên kế hoạch thực hiện thêm nhiều vụ tấn công ở Jammu và Kashmir nhắm vào khách du lịch trong và ngoài nước, cảnh sát và các thành viên của cộng đồng người Hindu ở Kashmir, đặc biệt là ở 2 huyện Srinagar và Ganderbal.

Các nguồn tin cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng và nhân viên đường sắt.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Pakistan cũng đã khuyến cáo công dân nước này không đến quốc gia Nam Á sau khi căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad gia tăng.

Minh Tâm - Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.