Hầu hết lao động dệt may tại Huế trở lại làm việc sau Tết

Theo Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế, từ Mồng 6 Tết Đinh Dậu, lực lượng lao động làm việc tại các nhà máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc đạt 99%.
Hầu hết lao động dệt may tại Huế trở lại làm việc sau Tết ảnh 1

Công ty cổ phần Dệt may Huế hiện đang ổn định việc làm cho hơn 4.000 công nhân, với mức thu nhập bình quân 5, 6 triệu đồng/người/tháng.

Hầu hết lực lượng lao động tại các nhà máy dệt, may mặc, sợi đã triển khai làm việc ngay. Đây là một tín hiệu rất phấn khởi khi người lao động đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 52 doanh nghiệp dệt may; giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Các doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nhân công như ngành dệt may thì càng lo việc níu giữ lao động sau Tết. Để có được kết quả đó, trong thời gian trước Tết, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn đã có những chính sách tốt đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng Tết đã có những cải thiện và chăm lo tốt hơn.

Hiện tại, lực lượng lao động trên địa bàn không chọn thị trường phía Nam như trước mà các doanh nghiệp tại chỗ có sức thu hút lớn, bởi nhiều doanh nghiệp may trong tỉnh đã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và tuyển dụng nhiều lao động. Đáng chú ý, Công ty Scavi Huế sau khi xây dựng xong nhà máy thứ 2 đã tuyển thêm 933 lao động; Công ty Hanesbrand Việt Nam - Chi nhánh Huế (gọi tắt HBI) tuyển 576 lao động.

Các công ty dệt may khác như An Thiên Phát, MSV, Phú Hòa An tuyển dụng từ 200 lao động trở lên. Với mức lương bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, cùng với sự quan tâm về các chế độ chính sách như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nên đã thu hút một lượng lớn lao động trẻ, nhất là lao động ở các vùng nông thôn tìm được việc làm tại chỗ.

Công ty cổ phần Dệt may Huế hiện đang ổn định việc làm cho hơn 4.000 công nhân, với mức thu nhập bình quân 5,6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, Công ty sản xuất đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng. Hiện giá trị xuất khẩu mỗi năm của đơn vị đạt khoảng 60 - 70 triệu USD; trong đó, tỷ trọng hàng may mặc chiếm 70% xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật; 30% còn lại là hàng sợi xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và một số nước châu Á.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt đề án quy hoạch ngành dệt may tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phát triển ngành dệt may trên địa bàn theo hướng hiện đại, ổn định và bền vững; chuyển mạnh sản xuất từ gia công sang sản xuất chuỗi sản phẩm từ nguyên liệu, bán thành phẩm, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.

Tỉnh tập trung phát triển mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm đến môi trường; tăng cường đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu ngành dệt may, đặc biệt chú trọng đầu tư sản xuất xơ, sợi, vải; sản xuất gắn với thiết kế mẫu, nhãn hiệu, thương hiệu; hình thành và phát triển ngành công nghiệp thời trang.

Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Ban điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung triển khai Đề án "Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại Thừa Thiên - Huế", với diện tích khoảng 400 ha, tại Khu công nghiệp Phong Điền. Đồng thời, để phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, các doanh nghiệp phải chuyển dần từ hình thức gia công sang làm hàng FOB và ODM (tự thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm) hay OMB (sản xuất nhãn hiệu gốc).

Các nhà máy công nghiệp hỗ trợ dệt may cần chủ động kêu gọi các tập đoàn lớn từ Mỹ, Hàn Quốc, Canada để sản xuất nguyên phụ liệu chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tác. Bên cạnh đó, để sản xuất nguyên phụ liệu theo quy trình khép kín, tỉnh đang nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đảm bảo môi trường và góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển ngành dệt may trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.