Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Sáng 3/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân.

Phát biểu với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tập đoàn và công ty, đồng chí Hoàng Trung Hải vui mừng thấy rằng, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân nói riêng và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói chung luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng suất lao động; đầu tư phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hoá, tạo ra bước tăng trưởng về giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may, góp phần đưa ngành dệt may Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước sản xuất hàng dệt may hàng đầu thế giới...

Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân và nhân viên Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân đã tạo được thương hiệu sản phẩm trong nước cũng như quốc tế.

Năm 2016, giá trị sản xuất của công ty đã đạt 446 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 triệu USD, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/tháng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng: Để đạt mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động, thời gian tới Vinatex cần tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân của ngành dệt may cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm nói riêng, phát triển vững chắc tại các thị trường hiện có.

Bên cạnh đó, Vinatex cần chủ động thâm nhập các thị trường có ký kết hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động…

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, thời gian qua, Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho 130 nghìn lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau với mức thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng/tháng, gấp 1,5 lần thu nhập bình quân của ngành.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, với vai trò là hạt nhân cho phát triển ngành dệt may, thu hút lao động, thực hiện công nghiệp hóa ở nông thôn, dẫn dắt, thu hút các nguồn lực trong nước tham gia đầu tư vào ngành dệt may, Vinatex đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế, quốc tế của cả nước.

Là một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân với tiền thân là Nhà máy Dệt kim Đông Xuân đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển và đã trở thành đơn vị kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Từ một nhà máy dệt kim ban đầu có 380 lao động, sản xuất hàng năm đạt 1 triệu sản phẩm, đến nay đã trở thành công ty có 4 xí nghiệp thành viên, sản xuất 15 triệu sản phẩm/ năm, tạo việc làm cho hơn một ngàn lao động.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.