Hầu hết các hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho biết, kết quả khảo sát của trung tâm tại 80/120 hồ ở Hà Nội cho thấy, hầu hết các hồ ở thủ đô hiện nay đều bị ô nhiễm.

Tại sự kiện Ngày Trái đất 2013 do Tổng cục Môi trường tổ chức hôm qua (21/4) tại Hà Nội, bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho biết, kết quả khảo sát của trung tâm tại 80/120 hồ ở Hà Nội cho thấy, hầu hết các hồ ở thủ đô hiện nay đều bị ô nhiễm. Cụ thể, có tới 71% số hồ nước ở Hà Nội có chỉ số đánh giá ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép, 14% bị ô nhiễm hữu cơ rất nặng, 32% bị ô nhiễm nhẹ.


Theo ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, việc ô nhiễm nguồn nước tại các hồ ở Hà Nội hiện nay không chỉ làm mất cảnh quan thiên nhiên mà còn làm tăng chi phí xử lý những thiệt hại về sức khỏe, cải tạo, phục hồi môi trường... Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm Việt Nam thiệt hại 780 triệu USD trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm nguồn nước.
Sự kiện Ngày Trái đất năm nay được phát động với tên gọi: “Hãy dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước”. Hơn 300 tình nguyện viên đã tham gia vớt, nhặt rác tại hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất và ký cam kết bảo vệ môi trường.


H.D

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.