Hậu Giang công bố 'luồng xanh' vận tải đường sông, đường bộ

Ngày 20/7, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đã công bố “luồng xanh” vận tải đường sông, đường bộ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế thực hiện phun khử khuẩn. Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN

Theo đó, “luồng xanh” quốc gia trên hệ thống quốc lộ tại khu vực phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang được bố trí hai tuyến. “Luồng xanh” nội tỉnh kết nối “luồng xanh” quốc gia và “luồng xanh” các địa phương lân cận phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu được bố trí 14 tuyến; trong đó, có 3 tuyến quốc lộ và 11 tuyến tỉnh lộ.

Cụ thể, hai tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh hậu Giang áp dụng “luồng xanh” là Quốc lộ 1 đi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Quốc lộ 1 đi Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp (hoặc Quốc lộ Nam Sông Hậu) và ngược lại.

Đối với “luồng xanh” nội tỉnh kết nối “luồng xanh” quốc gia và “luồng xanh” các địa phương lân cận phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu như Quốc lộ 61, dài 51,9 km (từ Km0+00 → Km51+900), Quốc lộ 61B, dài 15,3 km (từ Km00+00 → Km15+300), Quốc lộ 61C, dài 37,152 km (từ Km10+200 → Km47+352), Đường tỉnh 925, dài 18,9 km (từ Km00+00 → Km18+900), Đường tỉnh 927, dài 27,5 km (từ Km00+00 →Km27+500), Đường tỉnh 927C, dài 15,3 km (từ Km00+00 (Tp. Ngã Bảy), Đường tỉnh 928, dài 25 km (từ Km00+00 (QL61) → Km25+00)...

Đồng thời, trên địa bàn tỉnh cũng có 9 “luồng xanh” đường thủy nội địa áp dụng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến sông, kênh. Cụ thể gồm các tuyến như: kênh Nàng Mau, điểm đầu từ sông Cái Lớn đến điểm cuối ở rạch Cái Muồng đi qua địa bàn 3 huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy; tuyến Rạch Mái Dầm, điểm đầu từ Rạch Cái Muồng đến điểm cuối là Sông Hậu thuộc địa bàn huyện Châu Thành; kênh Lái Hiếu, điểm đầu từ thành phố Ngã Bảy đến điểm cuối là sông Cái Lớn, thuộc địa phận thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp; luồng Sông Cái Lớn bắt đầu từ Sông Cái Tư, điểm cuối ở Kênh Lái Hiếu đi qua địa phận thị xã Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh; rạch Nước Trong, bắt đầu từ ngã ba sông Cái Lớn và kết thúc ở Rạch Cái Nhum nằm trên địa phận huyện Long Mỹ; kênh KH9 từ kênh Trà Ếch, điểm cuối ở kênh Tám Ngàn đi qua địa phận thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A; luồng kênh Bờ Tràm (kênh Trà Ếch) từ kênh Xáng Xà No đến thành phố Cần Thơ thuộc địa bàn huyện Châu Thành A; luồng kênh Xáng Mới từ kênh Xáng Xà No đến kênh Quản lộ Phụng Hiệp đi qua địa phận huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp; kênh Tám Ngàn từ kênh Xáng Xà No đến kênh Nàng Mau qua huyện Châu Thành A và Vị Thủy.

Với các phương án vận chuyển hàng hóa, kịp thời bố trí “luồng xanh” về đường bộ và đường thủy, Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang đặt mục tiêu phân bổ lưu thông đều, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.