Hành trình đến SEA Games 31: Bắn súng được đầu tư như thế nào để giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á?

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành vị trí thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 31. HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung nhận định, nếu các VĐV thi đấu đúng phong độ, bắn súng hoàn toàn có thể giành vị trí số 1 toàn đoàn.
Chú thích ảnh
Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành vị trí số 1 toàn đoàn tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Bắn súng được đánh giá là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục. Sau tấm HCV lịch sử của xạ thủ số 1 Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio năm 2016, bộ môn bắn súng càng nhận được sự tin tưởng từ người hâm mộ trong các kỳ đại hội thể thao.

Tại SEA Games 31 được tổ chức vào tháng 5 tới đây, bắn súng tiếp tục được xác định là một trong những môn thể thao trọng điểm, chú trọng để hướng tới ASIAD và Olympic. Theo đó, để chuẩn bị cho đại hội, ngay từ tháng 1/2022, đội tuyển Bắn súng đã lên danh sách triệu tập 28 vận động viên (VĐV).

Dù không có sự góp mặt của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh do chuyển sang công tác quản lý, huấn luyện, nhưng tuyển Bắn súng cũng sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý.

Theo HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, trong số 28 VĐV được triệu tập, có 8 gương mặt được kỳ vọng sẽ giành HCV gồm: Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Nguyễn Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành (súng ngắn nam), Phí Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang (súng trường nữ), Nguyễn Thu Vinh (súng ngắn nữ). Đây là đều những VĐV được lựa chọn kỹ càng thông qua các tiêu chí khác nhau, đánh giá dựa trên chuyên môn, năng lực.

"Từ trước Tết Nguyên đán 2022, bộ môn đã đưa các VĐV này sang tập huấn tại Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh thi đấu. Chúng tôi xác định, thi đấu trên sân nhà sẽ có rất nhiều cơ hội nên đặt nhiệm vụ giành thành tích cao", HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Theo đó, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ toàn bộ 20 nội dung thi đấu và đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 5 HCV trở lên. Đặc biệt, ở kỳ đại hội này, bộ môn cũng đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV ở những nội dung không phải là sở trường như súng trường nam.

"Nếu các VĐV thi đấu đúng phong độ, bắn súng hoàn toàn có thể giành vị trí số 1 toàn đoàn", HLV Nguyễn Thị Nhung khẳng định.

Lợi thế của tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục được khẳng định khi trường bắn, nơi tổ chức môn được đặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện, nâng cấp theo tiêu chuẩn châu lục với các trang thiết bị hiện đại. Việc hoàn thiện trường bắn từ cuối tháng 3 đã giúp các VĐV của chúng ta có điều kiện tiếp cận, làm quen sớm với trang thiết bị mới, giúp VĐV có được tâm lý tự tin khi bước vào thi đấu.

Trường bắn được trang bị đầy đủ bệ bắn phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu với đủ các nội dung 50m, 25m, 10m... đáp ứng yêu cầu giáo án tập luyện với cường độ cao. Sự đầu tư đồng bộ về thiết bị tại trường bắn đã nhận đánh giá cao từ các thành viên của đoàn kiểm tra quốc tế trong buổi khảo sát ngày 19/3 vừa qua. Đại diện Liên đoàn bắn súng châu Á có mặt tại buổi khảo sát đã khẳng định, trường bắn của SEA Games 31 hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và có khả năng tổ chức các giải châu lục và thế giới.

Bên cạnh đó, tuyển bắn súng Việt Nam cũng nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ các nguồn lực. Theo tính toán của ban huấn luyện, một VĐV sẽ cần khoảng 20 viên đạn bắn thử và 60 viên bắn thật trong một bài tập bắn bình thường. Con số này có thể gấp từ 3 đến 4 lần khi bước vào tập luyện cường độ cao. Với việc hoàn thành trường bắn đầy đủ trang thiết bị và sự đầu tư lớn từ các nguồn lực, VĐV có thể yên tâm tập trung tập luyện, chuẩn bị đầy đủ cho kỳ đại hội tới đây.

"Bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu với tất cả nội lực và ý chí sắt đá, nỗ lực tối đa để hoàn tất mục tiêu đặt ra", HLV Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh.

L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.