Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngừng hoạt động tại Anh

Ngày 2/4, tập đoàn truyền thông Nước Nga Ngày nay (Rossiya Segodnya) thông báo hãng thông tấn Sputnik của họ sẽ tạm ngừng hoạt động ở Anh và chuyển bộ phận tiếng Anh của mình sang Moskva và Washington (Mỹ). Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh quan hệ Nga-Anh đang ở mức thấp.
Chú thích ảnh
Hãng thông tấn Sputnik sẽ tạm ngừng hoạt động ở Anh. Ảnh: Sputnik

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn Rossiya Segodnya cho biết đây là một phần trong kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan đại diện tại nước ngoài để hoạt động hiệu quả hơn. Được biết Sputnik, vốn có văn phòng ở London và Edinburgh, sẽ tiếp tục đưa tin về Anh. Trang web của Sputnik liệt kê các văn phòng khu vực ở Washington, Bắc Kinh (Trung Quốc), Paris (Pháp), Berlin (Đức) và Cairo (Ai Cập).

Quan hệ giữa London và Moskva đã xuống mức thấp trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh năm 2018 khi Anh cáo buộc Nga âm mưu sát hại cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh trên lãnh thổ Anh, điều mà Nga kiên quyết bác bỏ. Năm ngoái, Anh cũng cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này năm 2019.

Nga đã cảnh báo các hãng truyền thông Anh hoạt động trên lãnh thổ của mình về các động thái đáp trả sau khi cơ quan quản lý truyền thông của Anh phạt kênh truyền hình RT do nhà nước tài trợ vì đưa tin về vụ đầu độc điệp viên Skripal.

Vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh tháng 3/2018, mà London cáo buộc Nga có liên quan còn Moskva kiên quyết bác bỏ, đã khiến quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng. Phía Anh đã hủy bỏ tất cả các cuộc gặp song phương cấp cao với Nga trong năm 2018, trục xuất  23 nhà ngoại giao Nga, đồng thời hủy chuyến thăm của các bộ trưởng và  thành viên Hoàng gia Anh tới Nga để theo dõi World Cup 2018.

Không chỉ vậy, vụ đầu độc điệp viên hai mang Skripal còn khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống dốc. Theo đề nghị của Anh, các nước phương Tây đã trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga, đáp lại Moskva cũng trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.