Hà Lan trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/12, Tổng cục An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp trong các ngành công nghệ cao.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga tại Hà Lan. Ảnh: AFP

Theo thông báo của AIVD, 2 nhà ngoại giao này làm việc tại Đại sứ quán Nga ở La Haye và xuất thân từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR). AIVD phát hiện một trong 2 người "đã xây dựng mạng lưới nguồn tin quan trọng" trong lĩnh vực công nghệ cao của Hà Lan, nhất là các công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và công nghệ nano sử dụng cho cả mục đích dân dụng và quân sự. Một số cá nhân đã được  người này trả tiền để mua thông tin. Trong khi đó, người thứ hai đóng "vai trò hỗ trợ" cho người thứ nhất.

Hiện Bộ ngoại giao Hà Lan đã ra tuyên bố coi hai nhân viên ngoại giao Nga là những người không được hoanh nghênh tại nước này, đồng nghĩa với việc cả hai người không còn được phép hoạt động như các nhà ngoại giao ở Hà Lan và phải sớm rời khỏi đất nước.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, có trụ sở tại Hà Lan, bị tin tặc tấn công nhằm vào các dữ liệu liên quan tới vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên không có dấu hiệu hai sự việc này có liên hệ với nhau.

Trong khi đó, phía Nga chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên. 

Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.