Nga trục xuất một nhà ngoại giao Na Uy

Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/8 đã thông báo trục xuất một nhà ngoại giao kỳ cựu của Đại sứ quán Na Uy tại thủ đô Moskva và người này sẽ phải rời khỏi Nga trong vòng 3 ngày tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Moskva Rune Resalann được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga để nhận thông báo về quyết định trên của Nga, sau khi một nhà ngoại giao kỳ cựu của Đại sứ quán Nga tại Na Uy được tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh. 

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng xác nhận: "Đại sứ quán của chúng tôi tại Moskva đã nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga rằng một trong số các nhà ngoại giao của chúng tôi không được hoan nghênh ở Nga".

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bùng lên sau khi Na Uy thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga vì bị nghi ngờ làm gián điệp. Phản ứng trước động thái này, phía Moskva khẳng định cáo buộc đó là vô căn cứ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.