Hãng ô tô Đức Daimler tự sản xuất động cơ điện

Ngày 18/11, Daimler – “đại gia” trong lĩnh vực sản xuất ô tô của Đức, thông báo sẽ tự sản xuất động cơ điện tại nhà máy lâu đời nhất của hãng ở thủ đô Berlin.
Chú thích ảnh
Công nhân hoàn thiện lắp ráp xe ô tô Mercedes Benz A tại nhà máy sản xuất xe Daimler ở Rastatt, miền Tây Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này nhằm xoa dịu tâm lý lo lắng của các công nhân về địa điểm sản xuất động cơ diesel này đang có kế hoạch cắt giảm mạnh nhân công.

Các công nhân lo lắng về tương lai công việc của mình sau khi Daimler hồi tháng 9 năm ngoái thông báo sẽ dừng sản xuất động cơ diesel 6 xi-lanh trong vòng 1 năm. Để trấn an công nhân, Daimler cho biết sẽ đầu tư hàng trăm triệu euro vào nhà máy 120 năm tuổi Berlin-Marienfelde trong 6 năm tới để tự sản xuất động cơ điện. Động cơ này do công ty khởi nghiệp YASA của Anh - vốn được Daimler mua lại vào đầu năm ngoái - thiết kế.   

Động cơ điện được sản xuất đơn giản hơn so với động cơ diesel, đồng nghĩa nhà máy cũng sẽ cần ít nhân công hơn. Tuy nhiên, Daimler không công bố chính xác số việc làm sẽ bị cắt giảm, cũng như thời điểm bắt đầu sản xuất động cơ điện.

Theo hãng này, trung tâm đào tạo kỹ thuật số, do Daimler hợp tác với Siemens để phát triển hồi tháng 3 và đi vào hoạt động vào năm 2022, cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Theo thỏa thuận công đoàn hiện có, khoảng 2.300 nhân viên làm việc tại nhà máy trên đã được đảm bảo công việc cho đến đầu năm 2030.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.