Hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc có thể chở bao nhiêu máy bay?

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ tàu hàng không mẫu hạm mới do nước này tự phát triển có thể chở một lượng lớn máy bay chiến đấu J-15.
Hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc có thể chở bao nhiêu máy bay? ảnh 1

Một chieecsc J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Xinhua

Theo trang thông tin Sina của Trung Quốc, “hiện tại, tàu sân bay chuẩn bị hạ thủy này được thiết kế tối ưu hóa hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh trong việc chuyên chở và có sức chứa lên tới 28 đến 36 máy bay chiến đấu J-15”.

Hiện tại, Hải quân Trung Quốc sở hữu một tàu sân bay là Liêu Ninh, được cải tạo từ tàu tuần dương cũ của Liên Xô với tên gọi Varyag. Tàu Liêu Ninh có thể chở được 24 máy bay chiến đấu J-15.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã loan tin rằng tàu sân bay mới của nước này có thể hạ thủy vào cuối tháng 4/2017.

Theo một số chuyên gia quân sự, nhiều khả năng việc hạ thủy sẽ thực hiện vào ngày 23/4, đây cũng là ngày kỷ niệm thành lập Lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian khẳng định hàng không mẫu hạm mới được Trung Quốc thiết kế và tự đóng đang trong những bước cuối để hoàn thành, tuy nhiên không xác nhận thông tin về thời điểm chính xác sẽ hạ thủy con tàu.

Liêu Ninh là tàu hàng không mẫu hạm lớp 001, được Trung Quốc bắt đầu phát triển từ đầu những năm 2000 sau khi mua lại từ Ukraine, và bắt đầu thử nghiệm trên biển từ năm 2011. Vào tháng 9/2012, tàu Liêu Ninh được biên chế cho lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Vào cuối tháng 12/2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố kế hoạch xây dựng một hàng không mẫu hạm mới do nước này tự chủ về mọi mặt.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.