Mỹ bất ngờ đưa một loạt tàu sân bay hoạt động quanh Trung Quốc, Triều Tiên

Nhận xét về hoạt động của cụm tàu chiến đấu sân bay Mỹ, người ta thường có câu “một cụm là tuần tra, hai cụm phát tín hiệu răn đe, ba cụm để chuẩn bị khai chiến”. Vào tháng 6 tới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể xuất hiện 3 cụm tàu chiến đấu sân bay Mỹ.
Mỹ bất ngờ đưa một loạt tàu sân bay hoạt động quanh Trung Quốc, Triều Tiên ảnh 1

Tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động ở Biển Đông. Ảnh: US Navy

Đây là động thái lần đầu tiên xuất hiện trong 11 năm và rất được dư luận quốc tế quan tâm chú ý, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên không ngừng leo thang và Trung Quốc ngày càng cứng rắn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải.

Lần trước, Mỹ đưa ba cụm tàu chiến đấu sân bay tới tập kết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là tháng 6/2006, trong thời gian tiến hành diễn tập tác chiến liên hợp Lá chắn Dũng cảm với sự có mặt của 3 chiếc tàu sân bay là USS Kitty Hawk (CV-63), USS Ronald Reagan (CVN-76) và USS Abraham Lincoln (CVN-72). Năm đó, Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ nhất.

Tổng hợp các nguồn tin báo chí cho thấy đầu tháng 1/2017, cụm tàu chiến đấu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) đã rời San Diego ở bờ Tây nước Mỹ tới bố trí ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo chu kỳ hoạt động đánh giá phản ứng hạm đội (OFRP), tàu sân bay USS Carl Vinson chí ít sẽ có mặt ở đây tới tháng 7 mới trở về Mỹ.

 

Trong khi đó, sau khi kết thúc duy tu bảo dưỡng vào tháng 5 tới, tàu sân bay USS Ronald Reagan vốn thường trú tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản) sẽ bắt đầu ra khơi chạy thử trở lại, dự kiến vào tháng 6 là có thể hội đủ năng lực tác chiến như kế hoạch.

Một chiếc tàu sân bay khác là USS Nimitz (CVN-68) thuộc Hạm đội 3 đang tiến hành huấn luyện hiệp đồng biên đội COMPUTEX tại bờ Tây nước Mỹ. Một tháng nữa sau khi hoàn thành diễn tập hợp đồng tác chiến hải, lục, không quân JTFEX, USS Nimitz sẽ vượt Thái Bình Dương tới bố trí ở Trung Đông và nếu không có gì thay đổi sẽ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 6/2017.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2017, ba cụm tàu chiến đấu sân bay: USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz sẽ tề tựu ở châu Á-Thái Bình Dương với binh lực hùng hậu gồm 12 trung đội với hơn 130 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet; 3 trung đội với 12 chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2C/D Hawkeye; 3 trung đội với 18 chiếc máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và 6 trung đội với 57 chiếc máy bay trực thăng SH-60 Seahawk.

Căn cứ vào cuộc diễn tập SURGEX năm 1997, báo điện tử Đa chiều của Mỹ cho biết trong 4-5 ngày, ba cụm tàu chiến đấu sân bay Mỹ có thể tiến hành xuất kích 3.000 lần đối với máy bay cánh cố định, trong đó có 2.300 lần đối với máy bay chiến đấu và thả tổng cộng 3.600 quả bom.

Trong biên đội tàu chiến đấu sân bay có 4-5 chiếc tàu tuần dương lớp Ticonderoga, 8-9 tàu khu trục lớp Arleigh Burke với tổng cộng 1.500 đơn vị phóng MK 41 theo chiều thẳng đứng, ngoài việc có thể phóng tên lửa phòng không Sparrow, Standard, tên lửa chống ngầm ASROC, thì ít nhất có 500-500 đơn vị có thể dùng để phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

Mỹ bất ngờ đưa một loạt tàu sân bay hoạt động quanh Trung Quốc, Triều Tiên ảnh 2

Mô phỏng tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio phóng tên lửa dưới mặt nước. Ảnh: Wikipedia

Một điểm đáng chú ý khác là nếu không có sự thay đổi, biên đội tàu chiến đấu sân bay Mỹ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 2 chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân lớp Ohio. Chúng có thể bí mật phóng 308 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ dưới nước.

Trong chiến dịch Bình minh Odyssey năm 2011 đánh Libya, mặc dù không có tàu sân bay ở hiện trường, nhưng chỉ dựa vào tàu ngầm và tàu khu trục Arleigh Burke phóng tên lửa hành trình Tomahawk, quân đội Mỹ đã mở toang cánh cửa chiến trường nơi đây.

Bên cạnh đó, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ còn có tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard LHD-6 và lực lượng viễn chinh số 31 gồm 3.000 binh sĩ, đang tích cực diễn tập tác chiến đặc chủng.

Ngoài ra, khi có vấn đề, quân đội Mỹ còn có thể huy động một loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B, B2 và B-52 cũng như lực lượng không quân chiến thuật bố trí ở châu Á-Thái Bình Dương và quân Mỹ đóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nói tóm lại, về mặt quân sự, vào tháng 6 tới, số binh lực của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng mạnh, đương nhiên áp lực sẽ đè nặng lên khu vực Đông Bắc Á. Trung Quốc và Triều Tiên được cho là có thể sẽ có một số phản ứng trước động thái 11 năm mới có một lần này của Mỹ.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.