Hãng Ford 'gánh' thêm 1 tỷ USD chi phí do các vấn đề chuỗi cung ứng và lạm phát
Ngày 19/9, hãng sản xuất ô tô Ford của Mỹ cho hay chi phí sản xuất của hãng trong quý III năm nay sẽ nhiều hơn khoảng 1 tỷ USD so với dự kiến do các vấn đề về chuỗi cung ứng và lạm phát tăng.
Mẫu ô tô Ford Bronco Badland được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ford nêu rõ vào cuối quý III hãng dự kiến có khoảng 40.000 đến 45.000 ô tô tồn kho thiếu phụ tùng do các vấn đề chuỗi cung ứng. Những xe thiếu phụ tùng chủ yếu là những mẫu xe tải và xe SUV bán chạy và có tỷ suất lợi nhuận cao. Cổ phiếu của Ford đã giảm khoảng 5% sau khi các số liệu trên được công bố.
Từ đầu năm 2021, Ford cũng như nhiều hãng sản xuất ô tô khác gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu chip máy tính, vốn là linh kiện quan trọng đối với các mẫu xe hiện đại. Kết thúc quý II, hãng General Motors ước tính tồn kho gần 95.000 ô tô thiếu linh kiện.
Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, nông sản Việt Nam cần chuyển từ lợi thế sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, chế biến sâu và thương hiệu để nâng giá trị, mở rộng thị trường.
Doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt được khuyến nghị đẩy nhanh chuyển đổi xanh, minh bạch nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm và tối ưu logistics để thích ứng với tiêu chuẩn mới, thâm nhập sâu hơn vào mạng lưới phân phối quốc tế.
Ngày 3/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội Metro đã triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Với Samsung, mỗi bước chân không chỉ góp phần khuyến khích tinh thần vận động, rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ nhân viên mà còn là một “bước xanh”, thể hiện cam kết cùng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai bền vững.
Nestlé đưa vào vận hành dây chuyền mới tại Trị An với công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, phục vụ 11 thị trường, mở rộng năng lực chế biến, đóng gói cà phê xuất khẩu tại Việt Nam.