Hãng bia lớn nhất Australia ngừng hoạt động do bị tấn công mạng

Lion, hãng bia lớn nhất tại Australia và New Zealand, đã bị tin tặc tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware) và buộc phải ngừng hoạt động sản xuất.

Vụ việc đã gây thiếu hụt nguồn cung cho các quán rượu và nhà hàng trong bối cảnh hai nước này đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 12/6, các nhà điều tra của Lion cho biết hãng đã buộc phải dừng toàn bộ hệ thống sản xuất nhằm đề phòng rủi ro ngay sau khi hệ thống này bị tin tặc tấn công bằng mã độc ransomware vào hôm 8/6. Mã độc này làm tê liệt hệ thống máy tính cho đến khi tin tặc nhận được một khoản tiền. Lion không nêu chi tiết yêu cầu về khoản tiền chuộc, nhưng cho biết sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hệ thống sản xuất của hãng có thể hoạt động trở lại. Các chuyên gia mạng hiện đang xác định hệ thống của Lion sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian bao lâu.

Lion cho biết cuộc tấn công mạng rơi vào thời điểm “không thể tệ hơn” khi các quán rượu, nhà hàng và các sự kiện thể thao tại Australia và New Zealand đang bắt đầu hoạt động trở lại, gây nên sự thiếu hụt nguồn cung tạm thời.

Lion là nhà sản xuất các thương hiệu bia nổi tiếng như XXXX Gold, Tooheys, Hahn, James Boag và Little Creatures. Hãng này áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quy trình sản xuất và bán hàng.

Hà Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.