Tấn công mạng làm tê liệt nhiều nhà máy của Honda

Các nhà máy của hãng ô tô Honda của Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Ấn Độ đã phải ngừng hoạt động trong bối cảnh hãng đang phải nỗ lực khôi phục sau một vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến nhiều cơ sở sản xuất của hãng trên thế giới.
Chú thích ảnh
Một dây chuyền sản xuất của Honda tại Marysville, Ohio (Mỹ). Ảnh: ft.com

Người phát ngôn của hãng Honda ngày 10/6 cho biết, vụ tấn công xảy ra hồi đầu tuần, nhằm vào các máy chủ nội bộ và lây lan virus qua các hệ thống mạng của công ty. Một nhà máy sản xuất ô tô của Honda ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà máy sản xuất xe mô tô của hãng ở Ấn Độ và Brazil vẫn chưa thể nối lại hoạt động sau vụ việc trên. Theo người phát ngôn trên, công ty "vẫn đang điều tra chi tiết".

Vụ tấn công đã ảnh hưởng tới tổng cộng 11 nhà máy của Honda, trong đó có 5 nhà máy ở Mỹ, song toàn bộ các nhà máy ở Mỹ đã nối lại hoạt động. Người phát ngôn trên cho biết thêm việc ngừng hoạt động chỉ ảnh hưởng nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Honda trên toàn cầu.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Honda, cũng như nhiều hãng xe ô tô khác trên thế giới, đang phải hứng chịu các tác động mạnh của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, làm ảnh hưởng tới doanh thu. Tháng trước, Honda ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 25,3% so với năm trước do doanh thu giảm 6%, xuống còn 14.900 tỷ yen (138 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 3.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.