Hàn Quốc xem xét đặt mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống

Ngày 10/9, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét việc mua trước các phương pháp điều trị COVID-19 từ nhiều công ty dược phẩm trên thế giới nhằm giảm nguy cơ xảy ra bất kỳ vấn đề nào về nguồn cung.
Chú thích ảnh
Thuốc Molnupiravir của hãng dược phẩm Merk. Ảnh: Bloomberg

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quan chức trên cho hay Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tiến hành các cuộc họp kín với các công ty dược phẩm toàn cầu để mua trước các loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống, dự kiến sẽ được thương mại hóa trong năm nay. Việc đảm bảo có được các phương pháp điều trị COVID-19 được Chính phủ Hàn Quốc xác định là quan trọng để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn sống chung an toàn với COVID-19 sớm nhất là vào cuối tháng 10 tới. Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Koh Jae-young, một quan chức cấp cao của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi hợp đồng hoàn tất.

Trong số các công ty dược phẩm toàn cầu, hãng dược Merck (Mỹ) đã đi trước các đối thủ cạnh tranh trong việc phát triển thuốc điều trị COVID-19 đường uống. Thông tin trên website của Merk cho biết thuốc Molnupiravir (EIDD-2801/MK-4482) là thuốc uống có tác dụng ức chế sự sao chép của nhiều loại virus RNA (trong đó có SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh COVID-19). Molnupiravir đã được chứng minh là có tác dụng trong một số mô hình SARS-CoV-2, bao gồm điều trị và ngăn ngừa lây truyền. Hiện Molnupiravir được xem là một "ứng cử viên" thuốc kháng virus đường uống điều trị COVID-19 từ nhẹ đến trung bình.

Phát biểu tại một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/9 vừa qua, Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong nhấn mạnh: "Thuốc điều trị COVID-19 sẽ giúp điều trị bệnh nhân trong giai đoạn đầu và ngăn ngừa bệnh chuyển nặng. Điều này sẽ góp phần cải thiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước". Chính phủ Hàn Quốc hiện đã đảm bảo nguồn ngân sách để mua thuốc điều trị COVID-19 cho khoảng 18.000 người ngay trong năm 2021 và có kế hoạch phân bổ tiền vào năm tới để mua thuốc cho khoảng 20.000 người nữa.

Giới chuyên gia y tế sở tại cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần cố gắng đảm bảo nhiều phương pháp điều trị hơn để chuẩn bị cho các vấn đề về nguồn cung có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã lan rộng trên toàn thế giới. Chon Eun-mi, Giáo sư Y học hô hấp tại Bệnh viện Mokdong thuộc Đại học Nữ Ewha (Hàn Quốc) nhận định: "Nếu số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn ở ngưỡng khoảng 2.000 ca/ngày thì việc điều trị cho 38.000 bệnh nhân là không đủ. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc nên làm việc để có được số lượng lớn thuốc điều trị như Chính phủ Mỹ đã làm".

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.