Pháp cấp quốc tịch cho 12.000 nhân viên tuyến đầu chống dịch

Ngày 9/9, Chính phủ Pháp thông báo đã công nhận quốc tịch cho hơn 12.000 nhân viên y tế, nhân viên an ninh, hộ lý và các nhân viên tuyến đầu khác tham gia chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, miền Đông Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bà Marlene Schiappa, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách công tác quốc tịch, cho biết hơn 16.000 người đã đăng ký xin nhập quốc tịch Pháp trong năm qua theo chương trình đặc biệt cho phép các nhân viên trong những ngành dịch vụ đặc biệt được đăng ký nhập quốc tịch Pháp sau 2 năm, thay vì 5 năm như thông thường. Bà cho rằng đây là sự đền đáp xứng đáng cho những gì họ đã đóng góp cho nước Pháp.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đưa Nhật Bản và 5 nước khác ra khỏi danh sách đi lại an toàn, đồng nghĩa với việc người nhập cảnh EU từ nhóm 6 nước trên sẽ phải chịu các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn như xét nghiệm COVID-19 và cách ly.

Theo thông báo của Hội đồng châu Âu, chính phủ 27 nước thành viên EU đã quyết định đưa Nhật Bản cùng với Albania, Armenia, Azerbaijan, Brunei và Serbia ra khỏi danh sách đi lại an toàn. Hiện danh sách đi lại an toàn trong dịch COVID-19 của EU còn 12 quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Saudi Arabia.

Số ca lây nhiễm trung bình hàng ngày tại 6 nước vừa bị EU đưa khỏi danh sách đi lại an toàn đã tăng vọt từ mức dưới 40 ca/1 triệu người vào cuối tháng 6 lên trên 100 ca/1 triệu người tính đến ngày 8/9.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.