Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng căng thẳng liên quan đến tàu sân bay Mỹ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/3 lên tiếng chỉ trích những phát biểu của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, về sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ di chuyển qua Biển Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc cho rằng những tuyên bố của bà Kim Yo-jong chỉ là cái cớ để biện minh cho các hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong trước đó đã tuyên bố rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinsontại cảng Busan, Hàn Quốc vào ngày 1/3 là một lý do để Triều Tiên tăng cường lực lượng hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/3 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng Mỹ đã triển khai các tài sản chiến lược của mình vào Bán đảo Triều Tiên ở mức "liên tục", lên án sự xuất hiện của tàu sân bay USS Carl Vinson là biểu hiện của Washington về "ý chí thù địch và đối đầu nhất" của mình đối với Triều Tiên.

"Chính sách thù địch đi kèm với hành động đối với Triều Tiên mà Mỹ theo đuổi hiện nay đang cung cấp đủ lý do để Bình Nhưỡng tăng cường vô thời hạn khả năng răn đe hạt nhân của mình", bà Kim tuyên bố.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đáp trả bằng tuyên bố chính thức: "Sự chỉ trích của Triều Tiên đối với việc triển khai tài sản chiến lược của Mỹ nhằm thực hiện cam kết răn đe mở rộng và cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ trước thềm cuộc diễn tập Freedom Shield chỉ là một sự ngụy biện nhằm hợp pháp hóa việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, cũng như biện minh cho những hành động khiêu khích".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên "không bao giờ được chấp nhận" và kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân, coi đó là con đường duy nhất để phát triển.

Hải quân Hàn Quốc đã mô tả sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson như một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết răn đe mở rộng vững chắc của Mỹ, cam kết đã được Washington tái khẳng định gần đây. Sự kiện này cũng là một thông điệp rõ ràng về năng lực phòng thủ chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đối phó với các mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên.

Sự kiện tàu sân bay USS Carl Vinson đến Hàn Quốc đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1.

USS Carl Vinson ghé thăm Hàn Quốc lần gần đây nhất vào tháng 11/2023, vài giờ trước khi Triều Tiên đưa thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo sau 2 lần không thành công.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.