Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược mới, cảnh báo cứng rắn

Ngày 28/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới hôm 26/2.
Chú thích ảnh
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 15/1/2025. Ảnh: 
AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng ra lệnh duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để sử dụng năng lực tấn công hạt nhân, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả nhất cho đất nước.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm này nhằm gửi cảnh báo tới "các kẻ thù đang nghiêm trọng xâm phạm môi trường an ninh của đất nước, làm gia tăng đối đầu" cũng như thể hiện sự sẵn sàng của các phương tiện tác chiến hạt nhân đa dạng của Triều Tiên.

"Khả năng răn đe và phòng thủ hoàn hảo nhất được đảm bảo bởi sức mạnh tấn công áp đảo", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un. "Nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng vũ trang hạt nhân Triều Tiên là bảo vệ vĩnh viễn chủ quyền và an ninh quốc gia bằng lá chắn hạt nhân đáng tin cậy, thông qua việc nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đầy đủ cho việc sử dụng chúng".

KCNA cho biết vụ phóng thử tên lửa diễn ra vào ngày 26/2 trên vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã tập trung phát triển tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

So với tên lửa đạn đạo, loại tên lửa hành trình này thường ít gây lo ngại và phản đối từ cộng đồng quốc tế hơn, do không bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do các vi phạm liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Thông tin về vụ thử tên lửa được công bố trong cùng tuần ông Kim Jong-un có các chuyến thăm liên tiếp đến các trường quân sự, nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung thành cũng như huấn luyện tư tưởng và chiến thuật cho các sĩ quan trẻ.

Dù không nêu đích danh quốc gia nào trong phát biểu về "cảnh báo kẻ thù", ông Kim vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ mong muốn tiếp cận đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên, sau khi hai bên đã có các hội nghị thượng đỉnh lịch sử trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.