Hàn Quốc và Mỹ tập trận dưới lòng đất

Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn tập quân sự chung mô phỏng chiến đấu trong các đường hầm trong bối cảnh hai nước đang tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ Lá chắn tự do tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Thông báo từ Lục quân Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập kéo dài 4 ngày tại khu huấn luyện ở Paju, cách Seoul khoảng 30 km về phía Bắc. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) giữa hai nước.

Cuộc tập trận dưới lòng đất do Bộ Chỉ huy tác chiến mặt đất chủ trì với các bài tập huấn luyện binh sĩ về chiến thuật chiến đấu trong các cơ sở ngầm khi có chiến tranh nổ ra. Cụ thể, các binh sĩ được huấn luyện sử dụng chất nổ để cô lập đối phương bên trong các đường hầm, đồng thời triển khai các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ như Black Hornet của quân đội Mỹ để trinh sát và thu thập thông tin.

Trước đó, để nâng cao năng lực chiến đấu trong các hệ thống hầm ngầm, Lục quân Hàn Quốc đã thành lập Lữ đoàn hỗ trợ diễn tập đặc biệt vào năm 2019 và liên tục đào tạo các đơn vị đặc nhiệm chuyên trách chiến đấu trong hệ thống dưới lòng đất.

Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước các thông tin trên. Lâu nay, nước này luôn cáo buộc các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là hành động diễn tập xâm lược. Tuy nhiên, Seoul và Washington khẳng định các cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.