Hàn Quốc, Mỹ tập trận đổ bộ đường không 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ đường không chung tại một căn cứ huấn luyện ở thành phố biên giới Paju ngày 11/3, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chung.
Chú thích ảnh
Máy bay RC-12X Guardrail cất cánh từ căn cứ Humphreys của Mỹ tại Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 60km về phía Nam ngày 10/3/2025, khi Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn Tự do". Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thông báo, khoảng 400 binh sĩ từ sư đoàn bộ binh số 1 của Quân đội Hàn Quốc và lữ đoàn xe bọc thép thuộc sư đoàn hỗn hợp Hàn Quốc Mỹ và sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung, do lực lượng Hàn Quốc dẫn đầu tại Paju, cách thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Tây Bắc.

Khoảng 10 thiết bị gồm 6 trực thăng đa năng cỡ vừa Surion KUH và thiết bị bay không người lái trinh sát được huy động cho cuộc tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra kết hợp với cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước mô phỏng trên máy tính, mang tên Lá chắn tự do, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung. Cuộc tập trận Lá chắn tự do năm nay diễn ra từ ngày 10/3 và kéo dài 11 ngày. 

Hàn Quốc dự kiến triển khai khoảng 19.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận mùa Xuân năm nay. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiến hành 16 cuộc tập trận qui mô lớn trên thực địa so với 10 cuộc tập trận năm 2024.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.