Hàn Quốc tăng tốc trang bị máy gây nhiễu UAV trên xe tăng

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã chọn máy gây nhiễu thiết bị bay không người lái (UAV) cho xe tăng để tăng cường khả năng đối phó với các thiết bị bay không người lái.
Chú thích ảnh
Súng trường trang bị máy gây nhiễu thiết bị bay không người lái được trưng bày tại một triển lãm an ninh ở Incheon năm 2024. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, theo đó, hệ thống vũ khí sẽ trải qua khoảng 2 năm nghiên cứu và phát triển, sau đó bước vào triển khai thử nghiệm bắt đầu từ năm 2028. DAPA xác nhận thông tin này vào ngày 15/4.

Theo DAPA, các thiết bị gây nhiễu được thiết kế để giúp xe tăng tự động hạ gục thiết bị bay không người lái.

Khi được trang bị thiết bị gây nhiễu, xe tăng có thêm khả năng phát hiện thiết bị bay không người lái của đối phương đang tiến đến và vô hiệu hóa chúng bằng cách gây nhiễu tín hiệu.

Yonhap đánh giá quân đội Hàn Quốc gần đây đã tìm cách tăng cường khả năng chống thiết bị bay không người lái trong bối cảnh Triều Tiên thời gian qua đã tập trung phát triển thiết bị này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/3 cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm thiết bị bay không người lái cảm tử ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố UAV và AI phải là ưu tiên hàng đầu trong phát triển vũ khí hiện đại.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng kiểm tra các mẫu UAV trinh sát mới được nâng cấp, có khả năng phát hiện các mục tiêu chiến thuật và hoạt động của kẻ địch trên đất liền và trên biển.

Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một chương trình quốc gia dài hạn và đồng bộ nhằm đi đầu trong cuộc đua phát triển UAV thông minh phục vụ mục đích quân sự.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.