Mỹ - Hàn Quốc tạm dừng tập trận bắn đạn thật sau vụ máy bay ném bom nhầm

Ngày 7/3, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo tạm dừng mọi cuộc tập trận bắn đạn thật sau vụ máy bay chiến đấu của Hàn Quốc ném bom nhầm vào một ngôi làng trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung vào đầu tuần này.
Chú thích ảnh
Xe tăng Stryker và K1A2 tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở thành phố Pocheon, gần biên giới với Triều Tiên ngày 4/1/2024. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Theo các quan chức quân sự và cứu hộ Hàn Quốc, trong cuộc tập trận vào ngày 6/3, hai máy bay chiến đấu KF-16 đã "bất ngờ" thả 8 quả bom MK-82 bên ngoài một bãi tập ở Pocheon, cách Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, khiến 15 dân thường bị thương và làm hư hại 8 tòa nhà.

Người phát ngôn của USFK, Đại tá Ryan Donald cho biết: "Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý tạm dừng mọi cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến khi có thông báo mới".

Động thái trên phù hợp với thông báo trước đó của quân đội Hàn Quốc về việc tạm dừng mọi cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến khi điều tra được nguyên nhân chính xác vụ ném bom nhầm. Không quân Hàn Quốc nghi ngờ nguyên nhân gây ra vụ ném bom nhầm là do phi công nhập sai tọa độ mục tiêu trước khi cất cánh.

Trong khi đó, USFK xác nhận không có máy bay nào của Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trong tuần này. USFK cũng cho biết các đồng minh dự kiến tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng máy tính quy mô lớn vào tuần tới theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.