Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Ngày 23/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết nước này sẽ khẩn trương thúc đẩy để hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đặt tại nước này hoạt động bình thường.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lắp đặt tại căn cứ quân sự ở Seongju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, hệ thống này ở trong tình trạng “lắp đặt tạm thời” do phải chờ đánh giá tác động môi trường và các lý do khác.

Phát biểu với các phóng viên, ông Lee Jong-sup cho rằng đáng lẽ phải thực hiện kế hoạch này sớm hơn và bộ trên sẽ thúc đẩy để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang nỗ lực tăng cường năng lực quân sự chung trong bối cảnh hai nước đồng minh ngày càng lo ngại Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động làm gia tăng căng thẳng sau loạt vụ thử nghiệm vũ khí gần đây.

Tổ hợp tên lửa THAAD, được triển khai ở Seonju, một địa phương ở miền Nam Hàn Quốc vào năm 2017. Tuy nhiên, hệ thống không hoạt động đầy đủ và bị hạn chế tiếp cận do nhiều người phản đối và đang chờ đánh giá tác động môi trường.

Hiện các cuộc đàm phán giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Mỹ đang rơi vào bế tắc kéo dài. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên tiến hành 16 vụ thử tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Ngày 23/5, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN (Mỹ) tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định việc nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên sẽ tùy thuộc vào Bình Nhưỡng.

Cụ thể, ông Yoon Suk-yeol nêu rõ đối thoại hay không giờ đây là sự lựa chọn từ phía Triều Tiên đồng thời bày tỏ hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ cũng phát triển thịnh vượng.

Ông Yoon Suk-yeol cho rằng việc Bình Nhưỡng nâng cấp chương trình vũ khí hạt nhân không có ích hay đóng góp cho mục tiêu duy trì hòa bình quốc tế và thịnh vượng chung.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh phản ứng, so với chính quyền tiền nhiệm, nếu Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân mới.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.