Hàn Quốc bác bỏ thông tin thảo luận với Mỹ về khả năng tái bố trí THAAD

Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ về khả năng tách các bệ phóng đánh chặn tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi khẩu đội này ở miền Trung Hàn Quốc đến các khu vực khác ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lắp đặt tại căn cứ quân sự ở Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nhấn mạnh Seoul và Washington "chưa bao giờ thảo luận về vấn đề nào như đưa (khẩu đội này hay các bệ phóng) ra khỏi căn cứ Seongju". Bà lưu ý Chính phủ Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo về kế hoạch tăng cường các khả năng của THAAD và sẽ phải mất thời gian để thực hiện các kế hoạch.

Hiện Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề trên.

Trước đó, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã đề cập khả năng tách các bệ phóng của khẩu đội THAAD ở thị trấn miền Nam Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, để đảm bảo khả năng linh hoạt lớn hơn trong hoạt động của hệ thống này. Động thái trên nằm trong khuôn khổ kế hoạch của Mỹ nhằm nâng cấp 7 khẩu đội THAAD và các trang thiết bị huấn luyện liên quan được triển khai khắp thế giới, do đó Chính phủ Mỹ đã tìm kiếm ngân sách 1 tỷ USD cho năm tới. Một trong những khẩu đội này là một khẩu đội THAAD đầy đủ với 6 bệ phóng ở thị trấn Seongju hồi năm 2017-2018.

Từ năm 2018, Mỹ đã cho triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Hồi tháng 4 năm ngoái, các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành tập trận với các khẩu đội THAAD tại một căn cứ cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).