Tổng thống Trump chỉ trích Hàn Quốc không trả tiền cho THAAD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì không "mở hầu bao" cho quá trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ quốc gia này.

Năm 2017, Mỹ đã triển khai hai hệ thống phòng thủ THAAD tới Hàn Quốc, đây được coi là động thái phản hồi trước các cuộc thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên khi đó.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters

Phát biểu trước đám đông tại Iowa, Tổng thống Trump nêu rõ: “Chúng ta sở hữu một hệ thống đắt đỏ và có thể bắn hạ rocket do Triều Tiên phóng tới Hàn Quốc. Được thôi, vậy là chúng ta đang bảo vệ Hàn Quốc đúng không? Vậy tại sao họ không chi trả cho điều này?”.

Tổng thống Trump cũng bổ sung rằng ông đã tham khảo một số tướng lĩnh về giá cả của THAAD và biết được thông tin rằng vì Hàn Quốc là đồng minh do vậy Mỹ chịu trách nhiệm về chi phí.

Tổng thống Trump cho biết đơn vị sản xuất radar cho THAAD là Raytheon cho biết hệ thống này có giá 1 tỷ USD.

“Vậy chúng ta đang lắp đặt và tự chi trả cho hệ thống có giá khoảng 1 tỷ USD để bảo vệ một quốc gia giàu có đã sản xuất ra tivi cho các bạn, đúng không?”, Tổng thống Trump nói.

Kênh CNBC đưa tin, để bảo vệ đồng minh, hiện tại có gần 28.500 quân nhân Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc.

Dưới đây là video quân đội Mỹ thử nghiệm THAAD trong năm 2017 (nguồn: RT):

THAAD là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hành tinh, có thể nhắm tiêu diệt các tên lửa ngay trên không trung. Lockheed Martin là đơn vị sản xuất THAAD.

Năm 2017, khi Mỹ triển khai THAAD tới Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng phản đối. Sau đó, Triều Tiên còn phóng thử tên lửa đạn đạo KN-11 từ tàu ngầm để cảnh cáo. Kể từ năm 2011 đến nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phóng hơn 85 tên lửa và thử 4 vũ khí hạt nhân.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.