Hàn Quốc và Mỹ không triển khai bổ sung hệ thống THAAD 

Ngày 7/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ không xem xét triển khai bổ sung Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này.
Chú thích ảnh
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc diễn tập khẩu đội pháo THAAD ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề này đang nóng lên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 9/3 tới.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Boo Seung-chan, xác nhận thông tin trên sau khi truyền thông đưa tin một nghiên cứu do chính phủ ủy nhiệm thực hiện vào năm 2015 đã ghi nhận quân đội Hàn Quốc cần có tổ hợp THAAD riêng, tách biệt với tổ hợp hiện do Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) điều hành. 

THAAD là hệ thống tên lửa di động mặt đất có tên gọi là hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, chuyên bắn hạ các tên lửa đạn đạo khi tên lửa này quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất. Hệ thống này có độ chính xác cao và có phạm vi phòng thủ rộng.

Người phát ngôn Seung-chan nêu rõ Hàn Quốc và Mỹ hiện chưa có kế hoạch triển khai một tổ hợp THAAD bổ sung, cũng như chưa xem xét tới vấn đề đó. Ông khẳng định quân đội Hàn Quốc đang phát triển hệ thống đánh chặn của riêng mình, được gọi là L-SAM (tên lửa đất đối không tầm xa), để thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp, nhiều lớp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).