Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản bắt đầu tập trận chung chống tên lửa

Ngày 11/12, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo các lực lượng của nước này, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu một cuộc tập trận chung theo dõi tên lửa, giữa lúc xuất hiện tin đồn về khả năng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản bắt đầu tập trận chung chống tên lửa ảnh 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ trên vùng biển phía đông Hàn Quốc ngày 12/11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

JCS cho biết sự kiện kéo dài 2 ngày này diễn ra tại vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là hoạt động quân sự 3 bên đầu tiên được tiến hành kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 cuối tháng trước.

Bốn tàu chiến của 3 nước sẽ thực hiện hoạt động mô phỏng trên máy tính với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi mọi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và chia sẻ các thông tin liên quan. Đây là lần thứ sáu, nhóm nước này tiến hành tập trận sau hai lần diễn ra năm 2016 và ba lần khác hồi đầu năm nay.

Một quan chức quốc phòng của Hàn Quốc cho biết các lực lượng đang theo dõi chặt chẽ nhiều cơ sở tên lửa của Triều Tiên, song đến nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sắp tiến hành hành động khiêu khích.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.