Mỹ từng lên kế hoạch tấn công tên lửa Triều Tiên

Tài liệu giải mật gần đây tiết lộ chính quyền Washington dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng cân nhắc tấn công tên lửa nhằm vào Triều Tiên khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân năm 1994.
Mỹ từng lên kế hoạch tấn công tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Máy bay chiến đấu Mỹ F-16 và F-35A tại căn cứ không quân Kunsan, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bản tài liệu trên được Kho lưu trữ An ninh Quốc gia của trường Đại học George Washington công bố.

Theo tài liệu, chính quyền cựu Tổng thống Clinton tin rằng quân đội Mỹ và lực lượng Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng nhận rõ hậu quả là số lượng người thương vong sẽ cực kỳ lớn.

Washington thậm chí còn cân nhắc triển khai tấn công tên lửa hành trình nhằm vào các cơ sở sản xuất hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Tất nhiên, với sự kết hợp của lực lượng Hàn Quốc và Mỹ, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa mà sẽ chiến thắng”, Tổng thống Hàn Quốc thời bấy giờ Kim Dae Jung tuyên bố: “Song chiến tranh sẽ khiến nhiều người thương vong”.

Lầu Năm Góc ước tính nếu như có xung đột xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên, ít nhất 52.000 binh sĩ Mỹ sẽ hi sinh chỉ trong 3 tháng đầu, trong khi đó số lính thương vong của Hàn Quốc có thể lên tới 490.000.

Đầu năm nay, nhà phân tích quân sự độc lập Michael Zagurek ước tính trong bản nghiên cứu của ông rằng sẽ có ít nhất 2,1 triệu người chết nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bản tài liệu cũng tiết lộ trong năm 1997, Mỹ lo ngại rằng một “Triều Tiên chết đói” có thể trở nên bất ổn định và khơi dậy một “tình trạng hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm”.

Một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập cách tiếp cận của chính quyền với các cuộc đàm phán bốn bên (bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên) cần “đủ linh hoạt để dự trữ nhiều giải pháp”, từ một “Triều Tiên sụp đổ” đến “những cải cách hữu ích đem lại cho Triều Tiên một nguồn sống mới”.

Kể từ đó đến nay, Triều Tiên đã đạt được một bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Bán đảo Triều Tiên phải chứng kiến số lần thử tên lửa nhiều đột biến trong năm nay, khiến căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng gia tăng một cách bất thường.

Tháng 11 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử loại tên lửa mới. Quốc gia  này tuyên bố đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15.

Mặc dù lần phóng thử thất bại do tên lửa bị vỡ trong quá trình trở lại bầu khí quyền, song tên lửa Hwasong-15 được tin rằng có tầm bắn lên tới 13.000 km và đánh trúng tới bất kỳ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Ngay sau lần phóng thử mới nhất này, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai cuộc tập trận chung quy mô lớn, huy động 230 máy bay chiến đấu, gồm các chiến đấu cơ tàng hình và máy bay ném bom chiến lược mang đầu đạn hạt nhân.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.