Mỹ biết trước 3 ngày về vụ phóng thử tên lửa trong đêm của Triều Tiên

Một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Washington đã biết về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong đêm 29/11 của CHDCND Triều Tiên ít nhất 72 giờ trước khi sự kiện diễn ra.

Ngày 7/12, tờ The Diplomat (Nhật Bản) đưa tin Mỹ đã biết trước về một số động thái phóng sẵn sàng diễn ra và “có khả năng quan sát quy trình chuẩn bị của bệ phóng nơi đặt tên lửa Hwasong-15 trước đêm ngày 28/11 (giờ địa phương), gần 3 tiếng trước khi sự kiện diễn ra”.

Mỹ biết trước 3 ngày về vụ phóng thử tên lửa trong đêm của Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Hãng Sputnik (Nga) cho biết vụ phóng thử tên lửa diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 29/11 có mục đích phô trương khả năng của Triều Tiên “nhả” tên lửa đạn đạo trong bóng tối và không hề cảnh báo trước.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn tuyên bố của Triều Tiên khẳng định tên lửa mới được thử đã đạt độ cao 4.475 km và bay xa 950 km trong thời gian 53 phút rồi rơi xuống biển gần Nhật Bản. Đây được đánh giá là lần phóng tên lửa cao nhất và bay xa nhất của Triều Tiên từ trước tới nay.

Tờ Business Insider (Mỹ) nhận định các nhà quan sát thường dựa vào sự xuất hiện của một trạm quan sát dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xây dựng gần bệ phóng tên lửa, để đưa ra dự đoán. Trong vụ phóng ngày 29/11 của Triều Tiên, trạm quan sát di động mới đã được sử dụng. Điều này được cho là kế hoạch của Triều Tiên nhằm qua mắt tình báo nước ngoài.

Vụ phóng thử tên lửa ngày 29/11 được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với sự kiện thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong tháng 7 – đã thay đổi “truyền thống” phóng thử tên lửa vào buổi sáng đồng thời bộc lộ khả năng linh hoạt trong quy trình này của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên theo như tờ The Diplomat thì những điều này đã không gây bất ngờ cho quân đội và cơ quan tình báo Mỹ. Phía Mỹ còn nhận ra đặc điểm rằng trong năm 2017, Triều Tiên đã đa dạng các địa điểm phóng tên lửa với những vị trí chưa từng được sử dụng trước đó như sân bay quân sự Sunan tại Bình Nhưỡng, sân bay quân sự Pukchang và thị trấn Mupyong-ni.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.