Các nhà ngoại giao Liên hợp quốc (LHQ) ngày 20/12 cho biết Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc về việc áp đặt những lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên, đồng thời có thể sớm đưa ra một dự thảo nghị quyết của HĐBA về trừng phạt Bình Nhưỡng.
Trong bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 19/12, Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết.
Các chuyên gia Mỹ nghi ngại rằng vào Chủ Nhật (17/12) nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể ra lệnh phóng thử một quả tên lửa để tưởng niệm ngày thân phụ ông qua đời.
Cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch của CHDCND Triều Tiên tháng 9 vừa qua không chỉ tạo ra “làn sóng gây sốc” trong ngoại giao mà còn là một trận động đất 6,3 độ richter và nhiều dư chấn kéo dài đến tháng 12.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm ngọn núi Paektu linh thiêng nơi cha ông được sinh ra để ăn mừng vụ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của nước này.
Ngày 8/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định với tư cách là những bên liên quan trực tiếp trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên cần giải quyết các vấn đề của họ thông qua đối thoại và thảo luận.
Một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Washington đã biết về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong đêm 29/11 của CHDCND Triều Tiên ít nhất 72 giờ trước khi sự kiện diễn ra.
Tính đến ngày 29/11, Triều Tiên đã thực hiện 15 vụ thử tên lửa đạn đạo từ đầu năm 2017, chưa kể vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Sức mạnh của các quả tên lửa dường như ngày càng tăng và khiến thế giới thực sự lo lắng.
Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/12 cho biết Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington đối với an ninh của Bình Nhưỡng.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt trừng phạt Triều Tiên và kêu gọi các nước cắt đứt giao thương với Bình Nhưỡng, song hàng chục nước đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, tiếp tục hợp tác kinh tế với nước này.
Các cơ quan giám sát an toàn bay đang xem xét những phương án đối phó với tên lửa của Triều Tiên, khi mà tên lửa nước này đang xâm phạm các đường bay thương mại.
Phi hành đoàn hãng hàng không Cathay Pacific trên chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) tới Hong Kong thông báo họ đã nhìn thấy vật thể được coi là tên lửa đạn đạo Triều Tiên quay trở lại bầu khí quyển sáng thứ Tư tuần trước (29/11).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi công nhân gia tăng hoạt động sản xuất các bộ phận của tên lửa nhân chuyến thăm một nhà máy quốc phòng ở nước này.
Quân đội Hàn Quốc vừa triển khai một lực lượng đặc nhiệm gồm 1.000 binh sĩ có nhiệm vụ lật đổ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu chiến tranh nổ ra.
Sáng 4/12, không quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.