Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ trong gia đình đa văn hóa

Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Hàn Quốc công bố quyết định một công dân Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài đã được phép đăng ký khai sinh cho con tại Hàn Quốc mà không bị giới hạn về độ dài tên của đứa trẻ.
Chú thích ảnh
Các bà mẹ thực hành chăm sóc bé sơ sinh tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trước đây, đứa trẻ chỉ được đăng ký tên dài hơn 5 âm tiết nếu có cha là người nước ngoài và mẹ là người Hàn Quốc, con theo họ của cha và được đăng ký trong sổ đăng ký quốc gia của cha.

Khi quy định sửa đổi về đăng ký gia đình của Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 20/6, đứa trẻ có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người nước ngoài cũng có thể đăng ký tên của mình theo tên trong sổ đăng ký quốc gia của mẹ, bất kể độ dài tên và họ của đứa trẻ.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết thêm rằng những người đã đăng ký có thể nộp thêm các giấy tờ khác để khớp với tên được liệt kê trong sổ đăng ký nước ngoài. Theo đó, những tên dài đã đăng ký trong sổ đăng ký nước ngoài, chẳng hạn như “Alexandria” hoặc “Areumdaunjisu”, giờ đây có thể được đăng ký tại Hàn Quốc đúng như tên hiển thị.

Trước đây, việc đặt tên con bằng cách kết hợp họ bố và họ mẹ trong các gia đình đa văn hoá, trong đó có gia đình chồng Hàn - vợ Việt thường gặp một số vướng mắc do sự khác biệt về văn hóa, pháp lý và thói quen xã hội giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Do hệ thống đặt tên truyền thống của Hàn Quốc thường có 3 âm tiết, bao gồm họ 1 âm tiết, tiếp theo là tên riêng 2 âm tiết. Hầu hết người Hàn Quốc chỉ dùng họ của bố không ghép họ mẹ, còn tên đệm và tên chính là do bố mẹ chọn. Khi đăng ký hộ tịch ở Hàn Quốc, cán bộ hộ tịch có thể từ chối nếu thấy tên không theo chuẩn truyền thống. Mặt khác, một số hệ thống giấy tờ của Hàn Quốc chỉ cho phép họ gồm 1 âm tiết, ví dụ như Kim, Park, Lee... khiến việc kết hợp họ cha và mẹ trở nên không hợp lệ.

Với việc sửa đổi về đăng ký khai sinh ở Hàn Quốc, tên của con các gia đình đa văn hoá Hàn Quốc, trong đó có các gia đình Hàn - Việt sẽ chính thức được đặt kèm họ của mẹ.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.