Hàn Quốc kêu gọi sớm nối lại đối thoại liên Triều ở các cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/4, trước ngày kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh lịch sử năm 2018 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi sớm nối lại các cuộc đối thoại liên Triều ở "tất cả các cấp".
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trao đổi văn kiện sau lễ ký bản tuyên bố chung trong khuôn khổ ngày hội đàm thượng đỉnh thứ hai tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 19/9/2018. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4/2018 tại làng đình chiến Panmunjom đã dẫn đến một loạt cuộc đàm phán hòa bình không chỉ giữa hai miền Triều Tiên mà còn giữa Triều Tiên và Mỹ, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã bị đình trệ kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Kim Jong-un và ông Trump vào đầu năm 2019 kết thúc mà không đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa.  

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee Jong-joo nhấn mạnh: "Lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc là cần sớm khôi phục tất cả các cuộc đối thoại ở các cấp giữa hai miền Nam-Bắc, trong đó có cả các cuộc gặp thượng đỉnh".

Ông Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc có "quyết tâm vững chắc" trong việc thực hiện các thỏa thuận liên Triều, trong đó có Tuyên bố Panmunjom đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4, và các cuộc đàm phán giữa hai bên nên nối lại càng sớm càng tốt để thực hiện các thỏa thuận đó.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.