Hàn Quốc hy vọng nhận thông điệp tích cực về quan hệ liên Triều

Ngày 4/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young bày tỏ hy vọng nhận được thông điệp tích cực từ Triều Tiên về quan hệ liên Triều. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong bài phát biểu đầu Năm mới qua hình thuwcxs trực tuyến gửi tới các nhân viên trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee nêu rõ tháng đầu tiên của năm 2021 sẽ chứng kiến những thay đổi chính trị liên quan trực tiếp tới tình hình Bán đảo Triều Tiên, như Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên và lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc mong đợi thông điệp tích cực hơn về đối thoại và hợp tác từ Triều Tiên. Ông Lee nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden cần "tích cực hơn" trong khi Bình Nhưỡng cần "linh hoạt hơn" trong cách tiếp cận với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Quan hệ liên Triều thời gian qua không có tiến triển trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều Tiên bế tắc. Căng thắng leo thang hồi năm ngoái sau khi Triều Tiên cắt đứt các đường dây liên lạc liên Triều và cho nổ một văn phòng liên lạc để phản đối việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng tại biên giới. 

Trong tuần này, Đảng Lao Động tại Triều Tiên sẽ tổ chức đại hội, trong đó sẽ công bố chính sách kinh tế và đường hướng chính sách về quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ trong 5 năm tới.

Lê Ánh-Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.