Hàn Quốc cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán quân sự liên Triều

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/1 tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đàm phán quân sự thường kỳ với Triều Tiên trong năm nay để thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng đề phòng các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Hàn Quốc (phía trước) và binh sĩ Triều Tiên (phía sau) gác tại đường giới tuyến phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ở Panmunjom. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo cáo chính sách với Tổng thống Moon Jae-in, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cũng cam kết xúc tiến việc tiếp nhận Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington và tăng cường hơn nữa liên lạc với Mỹ dưới thời chính quyền mới.

Ông Suh Wook khẳng định: "Chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập tư thế sẵn sàng đối phó mạnh mẽ với các mối đe dọa từ mọi hướng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9". Thỏa thuận này kêu gọi hai bên thực hiện một loạt biện pháp giảm căng thẳng như ngừng các hành động thù địch chống lại nhau.

Theo thỏa thuận, hai bên cũng nhất trí thành lập một cơ quan tham vấn quân sự chung để thảo luận và giám sát các dự án chung đã được thống nhất, chẳng hạn như cùng khai quật hài cốt binh sĩ tử trận tại Khu phi quân sự (DMZ) và tự do đi lại bên trong làng đình chiến Panmunjom

Đầu tuần này, Tổng thống Moon Jae-in cho biết hai miền Triều Tiên có thể thảo luận về các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó thông báo bất kỳ vấn đề quân sự liên Triều nào còn tồn tại đều có thể được thảo luận để giảm căng thẳng.

Hàn Quốc đã chi thêm 2.012 tỷ won (1,93 tỷ USD) trong năm nay ngoài số tiền 6.380 tỷ won để đối phó với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Ông Suh cũng cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ chuẩn bị trước khả năng Triều Tiên có động thái nào đó. Tuy nhiên, Bộ này khẳng định cần có các biện pháp quan trọng để xoa dịu căng thẳng quân sự giữa hai bên và xây dựng lòng tin.

Việc chuyển giao OPCON giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng được cho là một trong những mục tiêu quan trọng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong năm nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa các cuộc tham vấn với Mỹ về các vấn đề quốc phòng chính mà hai bên cùng quan tâm, chẳng hạn như khả năng điều chỉnh lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết ông sẽ tìm cách thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và có được giải pháp thiết thực đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với sự hợp tác của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong báo cáo chính sách gửi tới Tổng thống Moon Jae-in, ông Lee In-young đã đề ra 5 nhiệm vụ chính của Bộ trong năm 2021, trong đó có kế hoạch khôi phục đường dây liên lạc với Bình Nhưỡng và đảm bảo các động lực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình thông qua quá trình cải thiện quan hệ liên Triều. Ông cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ tìm cách liên lạc với chính quyền Tổng thống Biden để đánh giá chính sách của nước này đối với Triều Tiên. Bộ tuyên bố sẽ hợp tác với  Bình Nhưỡng trong lĩnh vực y tế.

Quan hệ liên Triều thời gian qua bị đình trệ trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều Tiên bế tắc. Căng thắng leo thang hồi năm ngoái sau khi Triều Tiên cắt đứt các đường dây liên lạc liên Triều và cho nổ một văn phòng liên lạc để phản đối việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng tại biên giới.

Mạnh Hùng - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.