Hàn Quốc: Giữ ngôi đầu thị trường chip nhớ NAND

Samsung Electronics và SK hynix tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu thị trường chip nhớ NAND toàn cầu trong quý II/2026, trong khi Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) của Trung Quốc lần đầu vượt Kioxia của Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ ba về sản lượng xuất xưởng.
Chú thích ảnh
Sản phẩm chip nhớ V-NAND thế hệ 4 của Hãng điện tử Samsung. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ổ cứng thể rắn dành cho doanh nghiệp (eSSD) chiếm 48% tổng lượng chip NAND xuất xưởng trong quý II, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu lưu trữ máy chủ phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh trọng tâm ứng dụng AI đang chuyển dần từ huấn luyện sang suy luận.

Samsung Electronics dẫn đầu với thị phần 25%, tiếp theo là SK hynix với 22%. Thị phần của Samsung giảm từ 32% trong quý trước do tập đoàn ưu tiên năng lực sản xuất DRAM có lợi nhuận cao trong bối cảnh công suất hạn chế. Trong khi đó, lượng NAND xuất xưởng của Solidigm, công ty con của SK Hynix, tăng 40% so với quý trước.

YMTC chiếm 14% thị phần, với lượng xuất xưởng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 5% so với quý trước, qua đó lần đầu vượt Kioxia để đứng thứ ba. YMTC đang sản xuất hàng loạt NAND 3D 267 lớp và phát triển công nghệ NAND trên 300 lớp.

Kioxia, doanh nghiệp đứng thứ ba trong quý trước, có hơn 30% lượng xuất xưởng dành cho máy chủ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn YMTC do nhu cầu của khách hàng giảm trong bối cảnh giá máy chủ tăng. Micron cũng lọt vào nhóm 5 nhà cung cấp lớn nhất xét theo sản lượng.

Counterpoint Research lưu ý thứ hạng về sản lượng không phản ánh hoàn toàn thứ hạng về doanh thu. YMTC đứng thứ ba về sản lượng nhưng chỉ đứng thứ năm về doanh thu do tỷ trọng sản phẩm eSSD dành cho trung tâm dữ liệu còn thấp. Doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến đẩy mạnh eSSD trong nửa cuối năm nay nhằm củng cố vị trí trên thị trường NAND.

eSSD dành cho máy chủ được dự báo sẽ chiếm hơn một nửa tổng lượng NAND xuất xưởng trong năm nay, trong khi nguồn cung các sản phẩm tiêu dùng tiếp tục chịu sức ép và giá bán bình quân tăng lên mức cao kỷ lục.

Nhật Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.