Hàn Quốc đóng góp 1 tỷ USD cho USFK, Tổng thống Donald Trump vẫn 'chê' ít

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 kêu gọi Hàn Quốc đóng góp thêm vào chi phí duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), chỉ vài ngày sau khi hai nước ký Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) mới về vấn đề nêu trên.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc lực lượng USFK tham gia huấn luyện tại căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đã tiêu tốn một khoản tiền lớn cho hoạt động quân sự bảo vệ Hàn Quốc. Ông cho biết Seoul đã đóng góp 500 triệu USD trong tổng chi phí 5 tỷ USD cho USFK, và Hàn Quốc đã chấp thuận chi thêm 500 triệu USD cho hoạt động của lực lượng này theo đề nghị của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng khoản đóng góp này phải tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, con số mà Tổng thống Trump đề cập nói trên không trùng khớp với nội dung SMA sửa đổi mà hai bên đã ký và công bố hôm 10/2, theo đó Hàn Quốc nhất trí tăng mức đóng góp lên 8,2%, tương ứng khoảng 920 triệu USD cho chi phí hoạt động USFK trong năm 2019. Thỏa thuận này có giá trị 1 năm, thay vì 5 năm như trước đây. Như vậy, trong những tháng tới, Washington và Seoul tiếp tục thương lượng về thỏa thuận SMA mới. 

USFK hiện có 28.500 quân số. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu thảo luận về SMA về chia sẻ chi phí duy trì hoạt động của USFK năm 2019 từ tháng 3/2018 và hai bên đã trải qua tổng cộng 10 vòng đàm phán trước khi ký kết thỏa thuận mới nói trên do bế tắc liên quan đến mức đóng góp của Hàn Quốc. Mỹ từng yêu cầu Hàn Quốc phải tăng khoản đóng góp lên 1,2 tỷ USD.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.