Hàn Quốc công bố biện pháp tăng cường kiểm soát MERS

Để ngăn chặn sự lây lan của virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV), Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường như “giám sát tích cực” và bố trí nhân viên chuyên trách nhằm tăng cường quản lý đối với những người tiếp xúc hằng ngày với bệnh nhân nhiễm MERS.
Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus MERS tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo đã thông báo kế hoạch tăng cường giám sát nói trên trong buổi họp báo chiều 9/9 về kết quả cuộc họp khẩn cấp của chính phủ do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì.

Cụ thể, Bộ trưởng Park Neung-hoo cho biết đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân nhưng mật độ tiếp xúc không cao, như người đi cùng chuyến bay, chính phủ cũng sẽ bố trí các nhân viên chuyên trách giám sát để nhanh chóng xác định có phát bệnh hay không.

Theo quy định hiện hành của Hàn Quốc, trường hợp người tiếp xúc đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm MERS thuộc đối tượng giám sát thụ động, nhưng lần này sẽ được xếp vào nhóm đối tượng giám sát tích cực. Dù không bắt buộc cách ly tại nhà riêng, song những người này sẽ được các nhân viên chuyên trách kiểm tra tình trạng sức khỏe hằng ngày.

Ngày 8/9, một người đàn ông Hàn Quốc 61 tuổi được phát hiện nhiễm virus MERS - CoV sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Đây là ca bệnh đầu tiên ở Hàn Quốc sau đợt dịch bùng phát dịch hồi tháng 7/2015 khiến 38 người thiệt mạng.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành rà soát, theo dõi và cách ly đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện số người tiếp xúc với bệnh nhân này được khoanh vùng trong 440 người, trong đó số đối tượng được cho là có tiếp xúc gần gũi cần phải giám sát tích cực là 22 người.

MERS-CoV là bệnh nhiễm trùng phổi do virus coronavirus gây ra. Bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Saudi Arabia vào năm 2012, lây nhiễm hơn 1.600 trường hợp với 36% tỷ lệ tử vong. Tương tự như SARS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp), MERS-CoV không có vaccine phòng ngừa. Virus nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.