Bệnh nhân MERS cuối cùng tại Hàn Quốc nhiễm bệnh trở lại

Một bệnh nhân 35 tuổi được cho là người nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) cuối cùng tại Hàn Quốc sau 2 lần xét nghiệm cho phản ứng âm tính với loại virus này vào ngày 30/9 và 1/10, đã có phản ứng dương tính trở lại.
Bệnh nhân MERS cuối cùng tại Hàn Quốc nhiễm bệnh trở lại ảnh 1

Nhân viên y tế Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại một trung tâm chữa trị MERS ở thủ đô Seoul ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 12/10 đã xác nhận về trường hợp này. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, trong buổi sáng cùng ngày, bệnh nhân trên đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul trong tình trạng bị sốt cao.

Ngoài ra, tổng cộng 129 người gồm bác sĩ và người thân, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân trên, cũng đã được cách ly. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết khả năng lây nhiễm từ bệnh nhân này là không cao.

Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào ngày 20/5, đã có 186 người bị nhiễm bệnh, trong đó có 36 trường hợp tử vong.

Từ tháng 7/2015 đến nay, Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới hay trường hợp tử vong nào do MERS. Ngày 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố dịch MERS kết thúc “trên thực tế”.

Theo dự kiến, sau khi bệnh nhân cuối cùng trên cho phản ứng âm tính với MERS vào ngày 1/10, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ chính thức công bố hết dịch MERS vào ngày 29/10 tới theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tức là sau 28 ngày kể từ khi bệnh nhân cuối cùng cho phản ứng âm tính với MERS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.