Thái Lan phát hiện 5 người nghi nhiễm MERS sau khi trở về từ Trung Đông

Ngày 14/9, giới chức y tế Thái Lan cho biết 5 người Hồi giáo ở nước này trở về nước sau khi tới Saudi Arabia tham gia Lễ hành hương Hajj đã có biểu hiện mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).
Thái Lan phát hiện 5 người nghi nhiễm MERS sau khi trở về từ Trung Đông ảnh 1

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang phòng tránh MERS tại Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Bamrasbaradura ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok ngày 26/1/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Y tế thành phố Hat Yai, cách thủ đô Bangkok 950 km về phía Nam, 5 công dân này đã được kiểm tra y tế ngay tại sân bay quốc tế Hat Yai và bị nghi mắc MERS.

Giới chức y tế Thái Lan sẽ theo dõi 5 người này trong thời gian tới bởi thời gian ủ bệnh là khoảng 14 ngày. Được biết, có tổng cộng 289 người hành hương đã được kiểm tra y tế tại sân bay Hat Yai khi trở về từ Saudi Arabia sau Lễ hành hương Hajj.

Hội chứng MERS, còn được biết đến là MERS-Covdo, do chủng vi rút coronavirrus gây ra. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao (40%). Các triệu chứng ban đầu là ho, sốt cao và khó thở.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.