Hàn Quốc coi vụ phóng tên lửa Triều Tiên là hành động thách thức

Ngày 5/4, Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành động thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Hàn Quốc coi vụ phóng tên lửa Triều Tiên là hành động thách thức ảnh 1

Các tên lửa đạn đạo được phóng trong cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Đây là một hành động thách thức trắng trợn các nghị quyết của HĐBA LHQ, đồng thời là hành vi đe dọa tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế cũng như Bán đảo Triều Tiên".

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục có những hành động khiêu khích, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên. Trước đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên trước đó cùng ngày, cho rằng hành vi của nước láng giềng này là "cực kỳ khó hiểu" và nhấn mạnh rằng "đó là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của HĐBA LHQ".

Trong phản ứng chính thức đầu tiên, một quan chức Nhà Trắng tuyên bố thời gian đang dần cạn kiệt và mọi giải pháp đối với Triều Tiên đã đưa ra để cân nhắc.

Quân đội Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 5/4 theo giờ Việt Nam, đồng thời khẳng định động thái này không gây de dọa đối với khu vực Bắc Mỹ và cam kết phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khu vực.

Trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các đánh giá ban đầu chỉ ra đây là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. Tên lửa này được phóng từ một căn cứ trên mặt đất gần Sinpo, Triều Tiên.

Một thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc được trích dẫn có đoạn viết: “Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, vào lúc khoảng 6 giờ 42 phút”. Quả tên lửa này bay khoảng 60 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích thêm thông tin.

Vụ phóng này của Triều Tiên diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại Washington (Mỹ). Ông Trump từng có lần nói nếu Trung Quốc không làm gì thì Mỹ sẽ quyết định vấn đề Triều Tiên một mình. 

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có chuyến thăm tới khu phi quân sự biên giới liên Triều (DMZ) và thằng thừng tuyên bố "chấm dứt chính sách kiên nhẫn" với Triều Tiên cũng như không loại trừ khả năng hoạt động quân sự nếu như nước này tiếp tục các hành động khiêu khích.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).