Quân đội Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung

Quân đội Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 5/4 theo giờ Việt Nam, đồng thời khẳng định động thái này không gây de dọa đối với khu vực Bắc Mỹ và cam kết phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khu vực.
Quân đội Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung ảnh 1

Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, tỉnh Bắc Phyongan, Triều Tiên ngày 12/2. YONHAP/ TTXVN

Trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các đánh giá ban đầu chỉ ra đây là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. Tên lửa này được phóng từ một căn cứ trên mặt đất gần Sinpo, Triều Tiên.

Thông cáo cũng nêu rõ: "Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh. Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã xác định tên lửa được phóng từ Triều Tiên không gây đe dọa đối với Bắc Mỹ".

Trước đó, một thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc được trích dẫn có đoạn viết: “Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, vào lúc khoảng 6 giờ 42 phút”. Quả tên lửa này bay khoảng 60 km, Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích thêm thông tin.

Vụ phóng này của Triều Tiên diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.