Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin quân đội nước này và Mỹ cho biết ngày 30/10, Triều Tiên có dấu hiệu rút các khẩu pháo bờ biển mà nước này bố trí tại các đảo trên Hoàng Hải.
Theo cựu nghị sỹ Ron Paul, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nôn nóng chạy đua hướng tới ít nhất một cuộc chiến tranh thảm khốc với Triều Tiên và Iran. Nhưng nếu làm vậy, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể sẽ chấm dứt và người đứng đầu Nhà Trắng có thể bị kéo vào một cuộc chiến lớn hơn nhiều.
Không lâu sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra quyết định thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 đêm 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp kép bộc lộ nỗi thất vọng với Trung Quốc sau hành động này của Bình Nhưỡng.
Sau khi Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ, hoạt động bất thường của tàu ngầm lớp Romeo của Triều Tiên đã buộc quân đội Mỹ phải tăng cường do thám canh chừng khả năng xảy ra một phóng thử tên lửa từ tàu ngầm.
Trong khi tướng Trung Quốc nói rằng "thời gian (đối với vấn đề Triều Tiên) đang sắp hết. Chúng ta không thể để ngọn lửa chiến tranh bén vào Trung Quốc", truyền thông Mỹ lại rộ lên thông tin Bắc Kinh đang tăng cường phòng thủ quân sự dọc biên giới dài 1.415 km với Triều Tiên, lo ngại một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn sẽ xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ được cho là đang chuẩn bị một vòng trừng phạt tiếp theo nhằm vào các công ty và cá nhân Trung Quốc làm ăn kinh tế với Triều Tiên, hãng Reuters (Anh) đưa tin.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa hẹn "thường xuyên gửi các gói quà lớn nhỏ tới người Mỹ để họ không cảm thấy mệt mỏi" sau khi ông thấy hài lòng với kết quả vụ thử lên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 4/7 được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.
CHDCND Triều Tiên vào ngày 4/7 đã phóng một tên lửa được đánh giá có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, vậy điều gì sẽ tiếp diễn sau sự kiện xảy ra vào đúng Ngày Độc lập Mỹ này?
Ngày 4/7, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bình tĩnh sau khi Triều Tiên vào sáng cùng ngày phóng một tên lửa đạn đạo và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh cần "có động thái mạnh" đối với Bình Nhưỡng để "chấm dứt hành động vô nghĩa này".
Triều Tiên ngày 28/6 tuyên bố việc chấm dứt vô điều kiện các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là điều kiện tiên quyết để giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
CHDCND Triều Tiên được cho đã tiến hành một cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa mới và quan chức Mỹ đánh giá rằng đây có thể là một phần thuộc chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ của Bình Nhưỡng.
Đài RT của Nga hôm 13/6 cho biết Triều Tiên mới đây tuyên bố vũ khí hạt nhân của nước này có thể tấn công thành phố New York và một đòn đánh như vậy "có thể được chứng minh trên thực tế" nhằm đáp trả dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng không thể vươn tầm tới Mỹ.
Ngày 8/6, quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên nhiều khả năng thể hiện năng lực tấn công chính xác một tàu chiến lớn của đối phương bằng loạt vụ phóng dường như là tên lửa đất đối hạm trước đó cùng ngày.
Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng 8/6, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa hành trình đất đối hạm từ bờ biển phía Đông nước này. Những tên lửa này đã bay xa khoảng 200 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.
Hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên ngày 8/6 đã phóng một loạt vật thể dường như là tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông nước này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 2/6 đã bỏ phiếu công khai về nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để phản ứng trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này.
Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên ngày 22/5 dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng nên sản xuất hàng loạt tên lửa tầm trung mới có khả năng vươn tới lãnh thổ Nhật Bản.
Cộng đồng quốc tế đã có nhiều phản ứng sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa, trong đó nhấn mạnh cần hợp tác với Trung Quốc nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân rồi qua đó hội nhập thế giới.
Trước những đồn đoán về cuộc khủng hoảng chiến tranh có nguy cơ sắp nổ ra, quân đội Hàn Quốc ngày 11/4 đã kêu gọi đánh giá đúng tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.