Ông Kim Jong-un hứa 'tặng thêm quà' cho Mỹ sau vụ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa hẹn "thường xuyên gửi các gói quà lớn nhỏ tới người Mỹ để họ không cảm thấy mệt mỏi" sau khi ông thấy hài lòng với kết quả vụ thử lên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 4/7 được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 5/7 đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi các nhà khoa học nước này đồng thời bày tỏ vui mừng khi cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng thành công trùng thời điểm Ngày Độc lập Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi “thường xuyên gửi các gói quà lớn nhỏ tới người Mỹ để họ không cảm thấy mệt mỏi”.

Ông Kim Jong-un hứa 'tặng thêm quà' cho Mỹ sau vụ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) giám sát một vụ phóng tên lửa tại địa điểm bí mật ngày 22/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã được chiêm ngưỡng vũ khí tiên tiến nhất của Triều Tiên trước vụ phóng tên lửa và gọi đây là giai đoạn cuối của “cuộc tranh cãi lâu dài với đế quốc Mỹ”.

Triều Tiên khẳng định nước này đã phóng thử thành công tên lửa liên lục địa Hwasong-14 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào sáng 4/7.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-14 vừa được phóng đạt độ cao 2.800km, bay xa 930km và đã rơi xuống Biển Nhật Bản.

Lúc đầu, quân đội Mỹ đánh giá rằng Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) rơi xuống Biển Nhật Bản. Sau đó cùng ngày 4/7, Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Ngày 4/7, Bộ Quốc phòng Nga nhận định rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay xa 535km rồi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Kênh RT (Nga) đánh giá các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể đạt khả năng vượt quãng đường 5.500km và tấn công được vào lãnh thổ Mỹ từ Triều Tiên. Trong khi đó, các tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn ngắn hơn và không phải là mối đe dọa lớn với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Moskva ngày 4/7 đã cùng nhất trí kêu gọi đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vì đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trung Quốc và Nga cũng đề nghị Mỹ và Hàn Quốc ngừng tiến hành tập trận trong khu vực. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc ngay lập tức cùng tham gia cuộc tập trận chung bắn đạn thật và phóng tên lửa hôm 5/7 tại bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh báo Triều Tiên gây nguy hại thỏa thuận đình chiến
Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.