Mỹ nghi Triều Tiên vừa thử động cơ tên lửa ICBM

CHDCND Triều Tiên được cho đã tiến hành một cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa mới và quan chức Mỹ đánh giá rằng đây có thể là một phần thuộc chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ của Bình Nhưỡng.
Mỹ nghi Triều Tiên vừa thử động cơ tên lửa ICBM ảnh 1

Một động cơ vệ tinh được phóng tại Trung tâm Vũ trụ Sohae. Ảnh: Reuters

Một quan chức Mỹ giấu tên đã chia sẻ thông tin trên với hãng thông tấn Reuters hôm 22/6. Theo đó Mỹ ước tính rằng cuộc thử động cơ tên lửa này có thể dành cho tầng nhỏ nhất của một động cơ ICBM.

Một quan chức Mỹ khác cũng xác nhận về cuộc thử nghiệm này nhưng không cung cấp thêm chi tiết rằng liệu nó có nằm trong chương trình ICBM hay không.

Fox News dẫn lời một quan chức cho biết cuộc thử nghiệm đã được tiến hành tại bãi phóng vệ tinh Sohae, Bình Nhưỡng vào ngày 21/6.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ vào tháng 6 phát biểu trước Quốc hội rằng Triều Tiên đang trên đường tạo ra tên lửa mang hạt nhân có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định rằng Bình Nhưỡng sẽ mất rất nhiều năm để tạo được một ICBM có khả năng như vậy. Được biết khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên là 9.000km, trong khi đó các ICBM hiện nay có tầm bắn trung bình vào khoảng 5.500km.

Thông tin trên được đưa ra 1 ngày sau khi giới chức Mỹ đã hối thúc Trung Quốc tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế và ngoại giao với Triều Tiêu nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này trong cuộc đối thoại cấp cao tại Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cảnh báo khả năng xảy ra một "cuộc xung đột lớn" với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí của nước này, dù phía Mỹ khẳng định họ muốn các biện pháp trừng phạt mạnh hơn, chứ không phải sử dụng vũ lực, với Bình Nhưỡng.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.