Hàn Quốc: Chính thức bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun

Sáng 11/12, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun với cáo buộc nổi loạn liên quan việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn, gây hỗn loạn trên cả nước.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun dự một hội nghị tại Seoul, ngày 15/10/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Sau khi bị tạm giữ từ ngày 8/12, ông Kim Yong Hyun chính thức bị bắt với các cáo buộc "tham gia các nhiệm vụ quan trọng trong cuộc nổi loạn" và "lạm quyền cản trở việc thực thi quyền lực". Người phát ngôn Tòa án Trung tâm Seoul cho biết động thái bắt giữ được thực hiện do lo ngại về khả năng tiêu hủy bằng chứng.

Cũng vào rạng sáng 11/12, hai quan chức cảnh sát cấp cao cũng đã bị bắt giữ trong bối cảnh cuộc điều tra về tình trạng hỗn loạn chính trị đang được đẩy mạnh sau những tác động tiêu cực từ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc.  

Trước đó, tiết lộ với các nhà lập pháp, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Lục quân Kwak Jong Geun cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol đã trực tiếp ra lệnh ngăn cản đủ số nghị sĩ tập hợp tại Quốc hội để bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật.

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền cho biết đang xây dựng "lộ trình từ chức" có thể dẫn đến việc Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, phe đối lập lên kế hoạch tiến hành bỏ phiếu luận tội vào mỗi thứ Bảy hằng tuần.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.