Chứng khoán Hàn Quốc chấm dứt chuỗi giảm điểm 4 ngày liên tục

Ngày 10/12, chứng khoán Hàn Quốc chứng kiến phiên khởi sắc đi lên, chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp trước lo ngại về tình hình biến động chính trị sau khi Tổng thống nước này ban bố tinh trạng khẩn cấp vào tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12, cổ phiếu Seoul tăng hơn 2% trong bối cảnh các nhà đầu tư mong đợi sớm tiến hành cuộc điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc ban bố thiết quân luật.

Theo đó, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tăng 57,26 điểm, tương ứng 2,43% lên mức 2.417,84 điểm.

Khối lượng giao dịch được ghi nhận ở mức độ trung bình, đạt 587 triệu cổ phiếu với trị giá 9,05 nghìn tỷ won (6,34 tỷ USD), trong đó, số mã tăng áp đảo so với số mã giảm vởi tỷ lệ 873/48.

Các tổ chức đã mua ròng cổ phiếu trị giá 459,5 tỷ won, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài và bán lẻ kết hợp bán ròng 672,8 tỷ won.

Tại Seoul, cổ phiếu Blue chip tăng giá trên diện rộng, với cổ phiếu dẫn đầu thị trường là Samsung Electronics tăng 1,12% lên 54.000 won và đối thủ cạnh tranh là SK hynix cũng tăng 0,89% khi đóng cửa ở mức 170.400 won.

Cổ phiếu ngành ô tô và sinh học cũng có sự bứt tốc mạnh mẽ khi Hyundai Motor tăng 4,73% lên 210.500 won và Celltrion tăng 4% lên 182.100 won.

Cổ phiếu ngành năng lượng cũng tăng mạnh khi cổ phiếu lọc dầu hàng đầu SK Innovation tăng vọt 8,43% lên 118.300 won.

Bên cạnh đó, đồng won Hàn Quốc cũng có phiên tăng mạnh so với đồng USD. Vào lúc 15 giờ 30 ngày 10/12, đồng nội tệ won của Hàn Quốc được giao dịch ở mức 1.426,90 won đổi lấy 1 đồng USD, tăng 10,1 won so với phiên trước đó.

Giá trái phiếu biến động ngược chiều so với lợi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm giảm 5,5 điểm cơ bản xuống 2,524%. Trong khi đó, lợi nhuận trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm tăng 0,7 điểm cơ bản lên 2,586%.

Tổng thống Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự liên quan đến tội phản quốc và các cáo buộc khác liên quan đến lệnh thiết quân luật vào tuần trước. Vào 9/12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Yoon theo yêu cầu của các cơ quan điều tra. Tổng thống Yoon đã giao phó nhiệm kỳ của mình cho đảng cầm quyền, nhưng khối đối lập đang thúc đẩy việc phế truất ông thông qua luận tội.

Các chuyên gia về chứng khoán bày tỏ sự lạc quan rằng cuộc điều tra về cáo buộc đối với ông Yoon đang tiến triển nhanh chóng, làm dấy lên hy vọng sớm giải quyết được tình hình bất ổn chính trị.

Ông Lee Kyung-min, một nhà nghiên cứu tại Daishin Securities, cho biết: "Có vẻ như các nhà đầu tư tin rằng tình hình đã qua giai đoạn tồi tệ nhất và hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi. Chúng ta có thể thấy dòng tiền mua cổ phiếu ổn định trong thời điểm hiện tại".

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.